Cãi nhau với vợ, người đàn ông gây ra một việc chấn động

Trong lúc tức giận cãi vã với vợ, một người đàn ông không làm chủ được bản thân nên có hành động tàn nhẫn.

Bé gái Isabel de Aguilar Loesch, người Brazil, mới 57 ngày tuổi, bị chấn thương nặng ở đầu và tử vong sau khi bị cha ném ra ngoài cửa sổ hôm 28/5.

Người cha nhẫn tâm ném con gái từ nhà của họ trên khu phố Tabajaras, Teofilo Otoni, phía đông nam Brazil, ở độ cao 5 mét xuống đất.

Theo những người hàng xóm, cha mẹ của bé gái đang cãi nhau khi người cha 26 tuổi ném đứa trẻ sơ sinh ra ngoài cửa sổ.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông gây ra một việc chấn động-1 Người đàn ông ném con gái sơ sinh qua cửa sổ sau khi cãi nhau với mẹ của bé.

Mẹ của Isabel, 36 tuổi, nói với cảnh sát người cha đang đến thăm nhà mình để gặp con gái thì giữa hai người nảy sinh cãi vã. Lúc đó cô này đang làm bánh và vào bếp kiểm tra thì quay lại sững sờ thấy con gái mình đã bị chồng ném khỏi cửa sổ. 

Được biết, trong lúc mang thai, cô từng bị chồng đấm vào bụng và hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Họ sau này không sống chung.

Người cha của bé Isabel ban đầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã gọi điện cho cảnh sát và muốn ra đầu thú. Cảnh sát sau đó bắt giữ hắn nhưng anh ta đã không khai gì về vụ việc.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông gây ra một việc chấn động-2Người cha độc ác đã bị bắt.

Khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân cái chết của Isabel là do chấn thương sọ não.

Người đàn ông 26 tuổi này sẽ phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ nặng.

Theo Saostar

Xem link gốc Ẩn link gốc https://saostar.vn/the-gioi/cai-nhau-voi-vo-nguoi-dan-ong-gay-ra-mot-viec-chan-dong-202206020931584322.html

ném con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.