Cảnh sát Campuchia điều tra vụ nhóm người Việt chạy khỏi casino

Cảnh sát Bavet (tỉnh Svay Rieng) vào ngày 19/9 trao đổi với hơn 50 nhân viên người Việt tại sòng bạc Mok Bay để điều tra vụ tháo chạy khỏi cơ sở này hôm 17/9.

Cảnh sát Campuchia điều tra vụ nhóm người Việt chạy khỏi casino-1Công nhân Việt Nam trốn khỏi sòng bạc Mok Bay ở thị trấn Bave, tỉnh Svay Rieng. Ảnh: Phnom Penh Post.

Em Sovannarith, Cảnh sát trưởng Bavet, cho biết trong khi đang điều tra vụ việc, nhận định ban đầu của ông là họ bỏ trốn vì tin rằng công ty đã phá sản và sau khi nghe tin cảnh sát đang ập vào tòa nhà sòng bạc để bắt giữ.

“Họ cho rằng doanh nghiệp đã phá sản và họ sắp bị bắt. Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật bởi vì chưa nói chuyện với tất cả họ. Sau khi hoàn thành điều tra, tôi mong đợi sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn”, ông nói, Phnom Penh Post đưa tin.

Theo ông, các nhân viên này chia sẻ rằng chủ doanh nghiệp nợ tiền họ và đã bỏ trốn, nên không chắc họ có được trả tiền hay không. Ngoài ra, nhiều người khác bên ngoài sòng bạc nhắn tin cho họ báo rằng cảnh sát đã vào tòa nhà này để vây bắt.

Ông Sovannarith xác nhận rằng các sĩ quan cảnh sát đã khám xét tòa nhà để xác định xem những người tháo chạy có hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hay không. Sau đó, họ phát hiện một số người không có hộ chiếu.

Khoảng 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở ấp Bavet Kandal, 67 người Việt Nam tháo chạy về phía đồn biên phòng cửa khẩu Bavet. 67 người này bị lừa làm việc trong một casino tại đây, họ tận dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt lại.

Riêng vào ngày 18/9, hơn 40 người Việt Nam cũng chạy khỏi sòng bạc giải trí Golden Phoenix ở xã Chrey Thom thuộc huyện Koh Thom, tỉnh Kandal, giáp với Việt Nam.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/canh-sat-campuchia-dieu-tra-vu-nhom-nguoi-viet-chay-khoi-casino-post1357582.html

Campuchia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.