Cô gái 19 tuổi bị bố đẻ thiêu sống trên đường đi đăng ký kết hôn với chồng sắp cưới

Ông bố 52 tuổi ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ và phải trả giá cho hành động độc ác của mình.

Ông bố 52 tuổi ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ và phải trả giá cho hành động độc ác của mình. 

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ việc chấn động này xảy ra tại làng Chainpur Sarkar ở bang Madhya Pradesh. Nạn nhân là cô gái Laxmi Bai, 19 tuổi.

Laxmi yêu và có ý định kết hôn với bạn trai cùng làng tên là Rajkumar nhưng lại bị bố đẻ Sundar Lal Yadav (52 tuổi) phản đối kịch liệt. 

Hiện trường vụ án

Hôm xảy ra sự việc, Laxmi cùng chồng sắp cưới rời khỏi nhà để đi đăng ký kết hôn. Khi đi được nửa đường, cô quay lại để lấy giấy tờ chứng nhận đủ tuổi kết hôn thì bị bố đẻ ngăn lại. 

Ông không chấp nhận việc con gái kết hôn với người mà ông cho là không môn đăng hộ đối với gia đình. Sau khi lôi Laxmi đi, người đàn ông này đã đổ dầu hỏa vào người cô rồi châm lửa thiêu sống đến chết.

Những người hàng xóm cho biết vào thời điểm đó họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Laxmi nhưng họ bất lực khi không thể cứu sống cô gái.

Chàng trai dự định sẽ kết hôn với Laxmi Bai

Sundar Lal Yadav đã bị bắt giữ vì ra tay giết hại con gái ruột. Rajendar Yadav, 28 tuổi - anh trai của Laxmi cũng bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Thi thể của Laxmi cũng đã được chuyển cho cơ quan điều tra để làm khám nghiệm, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát trưởng Kailash Panse cho biết Laxmi từ chối chấm dứt mối quan hệ với Rajkumar nên đã khiến gia đình cô tức giận, không thể kiểm soát được hành vi. 



Theo Khám Phá 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.