- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều kiện để gia nhập giới nhà giàu ở Hàn Quốc
Những người Hàn Quốc sở hữu 1-2 tỷ won, tương đương 770.000 USD đến 1,54 triệu USD, trong độ tuổi 30-49 được xếp vào nhóm người giàu kiểu mới.
Theo báo cáo từ KB Financial Group, định nghĩa giàu có ở Hàn Quốc là những người sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ won, tương đương 770.000 USD.
Tính đến năm 2021, có khoảng 424.000 người Hàn Quốc được xác định thuộc tầng lớp giàu có, tăng 31.000 người so với con số 393.000 người ghi nhận vào năm 2020. Nhóm giàu có chiếm khoảng 0,82% tổng dân số Hàn Quốc, tăng 0,06% so với năm trước đó.
Những người được hỏi cho biết bình quân số tiền tích lũy tối thiểu ban đầu là 820 triệu won. Độ tuổi trung bình để đạt được khối tài sản là 42 tuổi.
Phần lớn cho biết khoản tích lũy được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau như bất động sản, chứng khoán hay tiết kiệm. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chiếm trung bình 37,5% trong khi phần còn lại đến từ hoạt động đầu tư bất động sản, thừa kế và đầu tư tài chính.
Tổ hợp chung cư cao tầng ở phía Nam Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald.
Xét theo khu vực, khoảng 45,1% người giàu, tương đương 191.000 người, đang sinh sống ở thủ đô Seoul. Kế sau là tỉnh Gyeonggi và Busan với lần lượt 94.000 người và 29.000 người.
Trong nhóm này, chỉ 44,8% người đủ điều kiện gia nhập tầng lớp giàu có tự đánh giá bản thân là người giàu.
Đáng chú ý, 21,6% người có tổng tài sản hơn 5 tỷ won tự nhận là giàu có trong khi 23,8% người sở hữu trên 10 tỷ won cho rằng họ không giàu có.
27% người được hỏi cho biết điều kiện để trở thành người giàu có là sở hữu tối thiểu 10 tỷ won và 17,5% tin rằng tổng giá trị tài sản tiêu chuẩn nên bắt đầu từ 5 tỷ won.
Để hình thành động lực tích luỹ tài sản, tầng lớp giàu có tin rằng cách tốt nhất là đặt mục tiêu tài chính bên cạnh các phương pháp như sử dụng nợ hay phân bố tài sản.
Báo cáo của KB Financial cũng xếp loại những người sở hữu 1 tỷ won trở lên nằm trong độ tuổi 30-49 là “người giàu kiểu mới”. Mặt khác, giới “nhà giàu truyền thống” thường được xác định trong độ tuổi từ 50 trở lên và nắm trong tay hơn 2 tỷ won tài sản tài chính.
Tính đến 2021, Hàn Quốc ghi nhận 78.000 người giàu kiểu mới, chiếm 18,4% tổng số người Hàn Quốc sở hữu trên 1 tỷ won.
33,2% số này cho biết họ tích lũy tài sản từ thu nhập kinh doanh, 26,4% kiếm thu nhập từ đầu tư bất động sản và 20,7% tích lũy nhờ tài sản thừa kế. Cơ cấu tài sản của nhóm này chủ yếu đến là bất động sản (67,4%) và tài sản tài chính (29,5%).
Có tới 3/4 người giàu kiểu mới không hài lòng với tình hình hiện tại. Trong khi 66,2% người giàu truyền thống tự đánh giá bản thân thuộc tầng lớp giàu có, chỉ có 26,4% người giàu kiểu mới có đánh giá tương tự.
Theo Zing
-
Thế giới19 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới21 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.