- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Linh vật World Cup 2022: Hồn ma hay tờ khăn giấy?
Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup đã chính thức khai mạc vào ngày 20/11. Ngoài những đội tuyển đầy tài năng và triển vọng, điều có lẽ thu hút nhiều người quan tâm nhất đó chính là gương mặt đại diện của giải đấu - linh vật La'eeb.
Linh vật của giải Vô địch bóng đá thế giới năm nay đã được FIFA công bố vào hồi tháng 4, và đã khiến mọi người phải xiêu lòng vì sự đáng yêu của mình. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ La'eeb được lấy cảm hứng từ hồn ma đáng yêu Casper trong bộ phim hoạt nổi tiếng cùng tên, nhưng thực ra linh vật này lại mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều
La'eeb được lấy cảm hứng từ chiếc khăn trắng ghutrah - chiếc mũ truyền thống dành cho nam giới của các quốc gia Ả Rập - với đôi mắt to tròn, hàng lông mày tinh nghịch và miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Ghutrah - một loại mũ truyền thống của nam giới Ả Rập
Không giống như linh vật của của những năm trước, La’eeb không phải là một người hay một loài động vật cụ thể. Ông Khalid Ali Al Mawlawi, Phó Tổng giám đốc Tiếp thị, Truyền thông và Trải nghiệm của giải World Cup 2022 khi nói về linh vật của năm nay đã cho biết: “La'eeb đến từ thế giới song song, nơi các linh vật của giải đấu cùng sinh sống - một nơi không thể diễn tả được”.
“Chúng tôi khuyến khích mọi người phát huy trí tưởng tượng về nhân vật. Chắc chắn rằng người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ yêu quý linh vật tinh nghịch và vui vẻ này. La'eeb giữ vai trò quan trọng vì chúng tôi muốn thu hút cả những người hâm mộ lớn tuổi và nhỏ tuổi cùng đến và trải nghiệp giải đấu ở Qatar", ông Khalid Ali Al Mawlawi chia sẻ thêm.
Trong tiếng Ả Rập, La'eeb có nghĩa là “siêu cầu thủ có khả năng thượng thừa", vậy nên nếu khán giả thích cầu thủ nào, thì hoàn toàn có thể tin rằng La'eeb chính là cầu thủ đó. Để miêu tả về tính cách của nhân vật này, những nhà sáng tạo đã sử dụng các từ như dũng cảm, vui vẻ, trẻ trung, tinh thần mạo hiểm.
Linh vật này cũng được nhiều nhà thiết kế khen ngợi về cả mặt ý nghĩa và mặt thiết kế. Theo trang Fast Company Middle East, La'eeb khác với nhiều linh vật trong quá khứ ở điểm nó không gắn với những yếu tố văn hóa Trung Đông tiêu biểu như hình tượng lạc đà, chim ưng, hay linh dương sừng thẳng Ả Rập.
“La'eeb sáng tạo hơn và không sáo rỗng như linh vật của những năm trước đó", Mahmood, sinh viên năm cuối Đại học Sharjah của Mỹ chia sẻ ý kiến.
Nhà thiết kế và chiến lược thương hiệu Amani Qaddoumi, người sáng lập thương hiệu alb khi nói về linh vật World Cup 2022 đã cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về linh vật này là sự thân thiện. Linh vật mang yếu tố Ả Rập sẽ rất có lợi không chỉ cho du lịch mà còn là về giao lưu văn hoá. Tuy nhiên La'eeb vẫn có phần trông khá giống hồn ma Casper".
Hồn ma Casper (bên trái) và La'eeb được đánh giá là khá giống nhau
Quả thật vậy, fan hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã liên tục để lại những bình luận về La'eeb. Nhiều người cho rằng linh vật này trông giống như một hồn ma vậy, nhưng thay vì là một linh hồn đáng sợ, đây lại là một hồn ma rất dễ thương. Thậm chí có người khác còn nói rằng họ đã tưởng linh vật năm nay là một tờ khăn giấy.
Nhìn chung, linh vật năm nay đã thành công trong việc khơi gợi hứng thú của khán giả ở mọi độ tuổi trên khắp thế giới, đánh dấu cột mốc trở thành linh vật biết bay đầu tiên, đồng thời cùng là đại diện văn hóa Trung Đông đầu tiên gia nhập bộ sưu tập linh vật của World Cup.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Thế giới2 giờ trướcHành - thành phần chính trong ẩm thực của Philippines, đã trở thành biểu tượng của chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại quốc gia này.
-
Thế giới12 giờ trướcTrong buổi tiệc mừng Tết Nguyên đán, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu thể hiện sự sẻ chia, cam kết hỗ trợ cộng đồng người Mỹ gốc Á.
-
Thế giới12 giờ trướcKể từ ra đời từ năm 1940 dưới bàn tay của William Hanna và Joseph Barbera, chú mèo Tom trong series phim huyền thoại Tom và Jerry đã trở thành một trong những nhân vật mèo kinh điển ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Nhân dịp xuân Quý Mão, hãy cùng TGĐA điểm lại những bí mật thú vị về mèo Tom có thể bạn chưa biết.
-
Thế giới13 giờ trướcNgày 27/1, tờ Japan Today đưa tin, hiệu trưởng trường THCS Fujimi, Nhật Bản bị cảnh sát bắt giữ hôm 26/1. Ông bị nghi ngờ về tội gạ gẫm một nữ sinh 15 tuổi quan hệ tình dục vào năm ngoái.
-
Thế giới14 giờ trướcChunli Zhao, nghi phạm trong vụ xả súng ở Half Moon Bay khiến 7 người thiệt mạng và một người bị thương, thừa nhận thực hiện vụ xả súng và nói rằng mình từng bị bắt nạt.
-
Thế giới18 giờ trướcKhông gian sống chật hẹp, thời gian làm việc khắt khe là những nguyên nhân cơ bản góp phần vào hiện tượng sống trong những căn nhà đầy rác tại Nhật Bản.
-
Thế giới19 giờ trướcVào những năm 1930, chỉ những người nổi tiếng có nhiều tiền mới được đi máy bay.
-
Thế giới19 giờ trướcMột người phụ nữ bị bệnh tâm thần nặng đã chết tại nhà mà không ai hay biết trong hơn 3 năm. Gia đình cáo buộc cô bị cơ quan y tế và dịch vụ xã hội "bỏ rơi".
-
Thế giới23 giờ trướcNhiều thành viên thuộc các gia tộc giàu có nhất xứ kim chi tiếp tục bị phát hiện vướng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
-
Thế giới23 giờ trướcNăm cựu sĩ cảnh sát Mỹ đã bị truy tố giết người cấp độ 2 liên quan đến cái chết của một người đàn ông ở TP Memphis, bang Tennessee, theo BBC ngày 27-1
-
Thế giới1 ngày trướcJamie Gibson hiện đang làm tiếp viên hàng không tự do cho giới siêu giàu.
-
Thế giới1 ngày trướcNgày 25/1, Đại học Tây Nam cho biết họ đã sa thải một giáo sư sau khi điều tra cáo buộc của một sinh viên rằng ông này ép cô vào “một mối quan hệ không đứng đắn".
-
Thế giới1 ngày trướcChỉ cần bỏ ra khoảng một triệu USD, những người thích xê dịch sẽ sở hữu căn phòng tiện nghi trên thuyền vĩnh viễn đi xung quanh khắp thế giới.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát địa phương cho biết 7 người đã phải nhập viện cấp cứu sau khi một nhà hàng ở miền Đông Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn cho họ vì nghĩ rằng đó là nước trái cây.