"Sao các người dám làm thế?" - Bài phát biểu trước LHQ về biến đổi khí hậu của cô gái 16 tuổi gây chấn động thế giới

Giọng nói run run nhưng đanh thép của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi giống như một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Giọng nói run run nhưng đanh thép của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi giống như một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới.

20/8/2018, Greta Thumberg xuất hiện trong một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Hình ảnh cô nữ sinh 15 tuổi khi đó giơ cao tấm bảng kêu gọi chính quyền quan tâm hơn, quyết đoán hơn về tình hình biến đổi khí hậu. 


Greta Thumberg - 15 tuổi - xuất hiện với tấm bảng "Đình công giảng đường vì biến đổi khí hậu"

Ngày hôm ấy, Greta không đến trường mà có mặt ở cuộc biểu tình nhằm đề nghị chính phủ phải giảm lượng khí thải carbon theo Hiệp định Paris về phòng chống biến đổi khí hậu. Và kể từ đó, cái tên Thumberg bắt đầu được cả thế giới đặc biệt chú ý, trở thành nguồn cảm hứng cho học sinh toàn cầu tham gia tạo dựng phong trào "Ngày thứ Sáu của Tương lai - Fridays for the Future" - cùng nhau nghỉ học để kêu gọi chính quyền có tác động quyết liệt hơn đến biến đổi khí hậu. 

Ngày hôm qua, 24/9/2019, người được tạp chí Time bình chọn là "Thủ lĩnh thế hệ tiếp theo - the next generation leader" đã xuất hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UN), trước mặt những nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, để đưa ra một bài phát biểu thực sự đanh thép. Cô bé nói ra cái gọi là "giới hạn chịu đựng của thế hệ trẻ" bằng một chất giọng như run lên vì giận dữ, khiến cả hội trường như lặng đi vì những gì con người đã gây ra với môi trường.

Bài nói kết thúc, vẫn còn vang vọng trong gió 3 chữ: "How Dare You!" - "Sao các người dám!"

Ngày hôm ấy, Greta không đến trường mà có mặt ở cuộc biểu tình nhằm đề nghị chính phủ phải giảm lượng khí thải carbon theo Hiệp định Paris về phòng chống biến đổi khí hậu. Và kể từ đó, cái tên Thumberg bắt đầu được cả thế giới đặc biệt chú ý, trở thành nguồn cảm hứng cho học sinh toàn cầu tham gia tạo dựng phong trào "Ngày thứ Sáu của Tương lai - Fridays for the Future" - cùng nhau nghỉ học để kêu gọi chính quyền có tác động quyết liệt hơn đến biến đổi khí hậu. 

Ngày hôm qua, 24/9/2019, người được tạp chí Time bình chọn là "Thủ lĩnh thế hệ tiếp theo - the next generation leader" đã xuất hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UN), trước mặt những nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, để đưa ra một bài phát biểu thực sự đanh thép. Cô bé nói ra cái gọi là "giới hạn chịu đựng của thế hệ trẻ" bằng một chất giọng như run lên vì giận dữ, khiến cả hội trường như lặng đi vì những gì con người đã gây ra với môi trường.

Bài nói kết thúc, vẫn còn vang vọng trong gió 3 chữ: "How Dare You!" - "Sao các người dám!"

Theo Helino


biến đổi khí hậu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.