Siêu bão Hagibis vừa gây ra rung lắc cấp độ 4 khiến dân Nhật lo sợ thảm họa kép kèm sóng thần, động đất, lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất

Mới đây người dân tại tỉnh Chiba còn hứng chịu một đợt rung lắc cấp độ 4 và hiện đang lo sợ xảy ra thảm họa kép thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Mới đây người dân tại tỉnh Chiba còn hứng chịu một đợt rung lắc cấp độ 4 và hiện đang lo sợ xảy ra thảm họa kép thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Từ sáng ngày 12/10, siêu bão Hagibis đã đổ bộ nhiều khu vực ở Nhật Bản, dù trước đó nó được dự đoán có mặt tại xứ sở hoa anh đào vào chiều tối cùng ngày, đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về mặt vật chất lẫn con người. Chưa dừng lại ở đó, mới đây người dân tại tỉnh Chiba còn hứng chịu một đợt rung lắc cấp độ 4 và hiện đang lo sợ xảy ra thảm họa kép thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Siêu bão Hagibis vừa gây ra rung lắc cấp độ 4 khiến dân Nhật lo sợ thảm họa kép kèm sóng thần, động đất, lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất-1Theo Yahoo Japan đưa tin, thành phố Kamogawa, tỉnh Chiba vừa xảy ra một trận rung lắc cấp độ 4 vào khoảng 18h22 (giờ địa phương) khiến người dân nơi đây không khỏi hoang mang, lo sợ động đất kéo đến gây ra thảm họa kép. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo động đất nào. Dù vậy, tình hình ở Chiba vẫn diễn biến phức tạp, mưa không ngừng và gió thổi cực mạnh. Một người dân ở đây cho biết nhà chị đã bị tốc mái khiến 1 trong 3 đứa con bị thương.

Giữa lúc thiên tai xảy ra, người dân cố thủ trong nhà thì lực lượng cứu hộ lại phải làm việc hết công suất để giải cứu những người gặp nạn. Mới đây, đài NHK đưa tin về công cuộc giải cứu 1 cụ ông ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, khi nhà của người này bị ngập nước nghiêm trọng.


Lực lượng cứu hộ tiến hành giải cứu 1 cụ ông sau khi nhà người này bị nhấn chìm trong biển nước.

Siêu bão Hagibis vừa gây ra rung lắc cấp độ 4 khiến dân Nhật lo sợ thảm họa kép kèm sóng thần, động đất, lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất-2
Tỉnh Shizuoka đang chìm trong biển nước sau trận mưa to không ngừng nghỉ.

Vào lúc 7h tối (giờ địa phương), chính phủ Nhật Bản đã phát yêu cầu di tản khẩn cấp độ 4/5 đối với 813.000 hộ gia đình ở Fukushima, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Nagano, Shizuoka và Mie. Khu vực Kanto đã tiến hành ngắt điện ở 100 nghìn hộ gia đình để đảm bảo an toàn cho mọi người. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng vừa cảnh báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều khu vực bao gồm Ibaraki, Tochigi...

Siêu bão Hagibis vừa gây ra rung lắc cấp độ 4 khiến dân Nhật lo sợ thảm họa kép kèm sóng thần, động đất, lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất-3Siêu bão Hagibis vừa gây ra rung lắc cấp độ 4 khiến dân Nhật lo sợ thảm họa kép kèm sóng thần, động đất, lực lượng cứu hộ hoạt động hết công suất-4
Trong cái khó ló cái khôn, người dân ở khu vực bị ngắt điện sáng chế ra bóng đèn để phục vụ sinh hoạt.

 

Theo Helino


Siêu bão Hagibis

Nhật Bản

tin bão


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.