Số người tử vong do động đất tăng cao, Indonesia chọn phương án chôn tập thể

The Guardian ngày 1-10 đưa tin, chính quyền Indonesia đã quyết định sẽ tiến hành chôn tập thể các nạn nhân tử vong sau trận động đất kéo theo sóng thần ngày 28-9.

The Guardian ngày 1-10 đưa tin, chính quyền Indonesia đã quyết định sẽ tiến hành chôn tập thể các nạn nhân tử vong sau trận động đất kéo theo sóng thần xảy ra ngày 28-9 tại thành phố Palu nước này.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia của Indonesia cho biết đang tiến hành chuẩn bị cho việc mai táng tập thể ít nhất 300 thi thể là nạn nhân của thảm họa thiên nhiên vừa qua.

Theo ông Willem Rampangilei, người đứng đầu cơ quan này, việc chôn cất các nạn nhân cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt vì lý do sức khỏe.

Số người tử vong do động đất tăng cao, Indonesia chọn phương án chôn tập thể-1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các thi thể được bọc trong túi nilon. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ bắt đầu chôn cất tập thể các nạn nhân nhằm tránh lây lan bệnh tật. Tuy nhiên con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên",  người phát ngôn cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia Purwo Nugroho tối 30-9 cho biết.

Thông tin này được đưa ra vào thời điểm công tác cứu hộ tại Indonesia đang được đẩy lên cao độ, sau khi con số nạn nhân thiệt mạng tính đến ngày 1-10 đã lên tới 1.200 người, cùng với hàng nghìn ngôi nhà, khách sạn, trung tâm mua sắm và nhà thờ bị sụp đổ vì động đất.

Trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi vào chiều tối 28-9, tạo ra đợt sóng thần cao tới 6 m đã "san phẳng" nhiều khu vực ven biển thành phố Palu và thị trấn Donggala, nơi có khoảng 600.000 người dân Indonesia sinh sống.

Hàng trăm thi thể đã được tìm thấy trên các bãi biển. Chính quyền lo ngại nhiều nạn nhân có thể đã bị cuốn trôi ra ngoài biển. Nhiều nạn nhân cũng bị vùi lấp dưới những đống đổ nát bên trong các tòa nhà đổ sập.

Số người tử vong do động đất tăng cao, Indonesia chọn phương án chôn tập thể-2

Lực lượng cứu hộ dùng tay tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: EPA

Vào ngày 30-9, chính quyền Sulawesi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày, theo đó cho phép chính quyền địa phương và quốc gia huy động nhân sự, hậu cầu, thiết bị cũng như tiền bạc để hỗ trợ người dân và các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến nay, các đội cứu hộ vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vùng Donggala, nơi bị sóng thần tấn công trực tiếp, với khoảng 300.000 đang sinh sống. Giám đốc tổ chức Save The Children Tom Howells cho biết việc tiếp cận đang là “vấn đề lớn” cản trở nỗ lực cứu hộ.

Trong một diễn biến có liên quan, sau 3 ngày đêm sống trong cảnh màn trời chiếu đất, sáng 1-10, khoảng trên 1.400 người sống sót sau thảm họa động đất và sóng thần đã được di tản đến Makassar, phía nam Sulawesi bằng trực thăng quân đội, Jakarta Post đưa tin.

Số người tử vong do động đất tăng cao, Indonesia chọn phương án chôn tập thể-3

Những người sống sót chờ đợi được giải cứu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến thị sát đến Palu đã yêu cầu đặt việc sơ tán và giải cứu các nạn nhân lên làm ưu tiên số một và đề nghị ngay lập tức vận chuyển các thiết bị cứu hộ đến khu vực bị ảnh hưởng, chuyên cơ được điều động để cung cấp mọi yêu cầu hỗ trợ hậu cần. Ông đồng thời yêu cầu giải quyết nhanh chóng mọi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chính phủ Indonesia quyết định giải ngân 37 triệu USD để phục vụ nỗ lực cứu trợ và hỗ trợ những người sống sót.

Theo CAND


động đất ở Indonesia

Indonesia

Động đất

sóng thần


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.