Tại sao Thái tử Charles không thích Công nương Diana nhưng hầu hết mọi người trên thế giới đều yêu quý bà?

Hơn 20 năm sau ngày mất, Diana vẫn được người dân yêu quý gọi bằng cái tên trìu mến "Công nương của nhân dân". Đặc biệt, sau cái chết đáng tiếc trong một tai nạn xe hơi, hình ảnh của Diana một lần nữa được nâng lên và trở thành một người gần như hoàn hảo trong trái tim của vô số người.

Công nương Diana sinh ngày 1/7/1961, là con gái của Bá tước Spencer thứ 8. Dòng họ Spencer là một trong những gia đình danh tiếng lâu đời nhất tại Anh và có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc và nhiều nhân vật quyền lực trong lịch sử nước này.

Được sinh ra trong một môi trường như vậy, Diana có điều kiện giáo dục vượt trội kể từ khi còn nhỏ. Nhưng điều đáng nói là Diana luôn không hứng thú với các khóa học văn hóa và thậm chí không vượt qua kỳ thi ở trường trung học. Tuy nhiên, đối với một tiểu thư quyền quý như Công nương Diana, chỉ cần sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cùng khí chất cao quý và sau đó kết hôn với một Hoàng tử đã đóng góp rất lớn cho gia đình.

Tại sao Thái tử Charles không thích Công nương Diana nhưng hầu hết mọi người trên thế giới đều yêu quý bà?-1

Hơn 20 năm sau ngày mất, Diana vẫn được người dân yêu quý gọi bằng cái tên trìu mến "Công nương của nhân dân". Đặc biệt, sau cái chết đáng tiếc trong một tai nạn xe hơi, hình ảnh của Diana một lần nữa được nâng lên và trở thành một người gần như hoàn hảo trong trái tim của vô số người.
Năm 1977, khi chỉ mới 16 tuổi, cô đã gặp Hoàng tử Charles lần đầu tiên. Năm 1981, Công nương Diana và Thái tử Charles tuyên bố kết hôn. Bông hồng nước Anh chỉ gặp gỡ Thái tử nước Anh được vài lần trước khi ông Charles ngỏ lời cầu hôn bà. Mối tình "công chúa - hoàng tử" của Diana và Charles ngay từ đầu đã nhận được sự ủng hộ từ dư luận và dân chúng. Khi đám cưới diễn ra, cặp đôi càng được chú ý và yêu mến hơn bởi những gì họ có chẳng khác nào cổ tích.

Nhưng trên thực tế, giữa Charles và Diana giống như một cuộc hôn nhân chính trị có mục đích hơn là xuất phát từ lòng yêu thương. Bởi vì Charles từng có cảm tình với Camilla ngay từ lần đầu gặp nhau ở trận đấu polo tại Windsor năm 1970. Tuy nhiên, do khoảng cách về danh tính và áp lực của Hoàng gia, Charles đã không thể có được cái kết hạnh phúc với Camilla.

Vào đầu năm 1973, Camilla lên xe hoa với một thiếu tá quân đội, bỏ lại mối tình tuyệt vọng cùng vết thương lòng khó nguôi trong tim của thái tử Charles. Dù đã kết hôn cùng Công nương Diana và chào đón Hoàng tử William cùng Harry đến với gia đình, song thâm tâm Thái tử Charles vẫn luôn ghi khắc hình bóng mối tình đầu Camilla. Chính nỗi nhớ nhung đằng đẵng này đã đưa hai người về bên nhau, song cũng khiến cho cả hai chịu nhiều điều tiếng vì gánh trên vai tội danh "ngoại tình" và khiến Diana rất đau khổ.

Tại sao Thái tử Charles không thích Công nương Diana nhưng hầu hết mọi người trên thế giới đều yêu quý bà?-2

Trên thực tế, vẻ đẹp, sự cao quý và khí chất cùng nguồn gốc quý tộc của Diana hoàn toàn đè bẹp Camilla. Tuy nhiên, vì trình độ học vấn của Diana quá thấp, trong khi Hoàng tử Charles lại tốt nghiệp Đại học Cambridge khiến họ gần như không có tiếng nói chung.

Ngược lại, mặc dù Camilla không cao quý như Diana, nhưng EQ siêu cao của bà có thể chữa lành mọi vết thương trong trái tim Charles. Charles từng có khoảng thời gian chịu áp lực với tư cách là người thừa kế ngai vàng. Và bất cứ khi nào Thái tử Charles buồn bã, chỉ Camilla mới có thể làm ông bình tĩnh lại - điều mà Diana không thể làm được.

Chính vì lý do này mà cuộc sống hôn nhân của Thái tử Charles và vợ thực sự bất hạnh. Nhưng cũng bởi vì không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình mà Diana chỉ có thể lan tỏa tình yêu của mình đến toàn thế giới. Trong các hoạt động phúc lợi công cộng khác nhau trên khắp thế giới, mọi người thường thấy bóng dáng của Diana. Để giúp đỡ người nghèo trên toàn thế giới, Diana đã đến thăm một số khu vực khó khăn ở Ai Cập, Ấn Độ, Pakistan và nhiều nơi khác. Bất kể danh tính của mình cao quý đến đâu, bà vẫn luôn giúp đỡ người nghèo.

Để kêu gọi mọi người ủng hộ chiến dịch chống bom mìn, Diana đã bất chấp nguy hiểm, đích thân đến các khu vực chiến tranh như Angola, Bosnia và Herzegovina để kiểm tra. Bà luôn nỗ lực vận động giúp nâng cao nhận thức rà phá bom mìn còn sót lại ở những vùng đất bị chiến tranh tàn phá trên thế giới, xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình tại nhiều quốc gia không may mắn.

Tại sao Thái tử Charles không thích Công nương Diana nhưng hầu hết mọi người trên thế giới đều yêu quý bà?-3

Cùng tổ chức "London Lighthouse", Công nương Diana là người đi tiên phong trong trận chiến chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Năm 1991, bức ảnh chụp bà tại Brazil ngồi bên giường bệnh ôm những người hấp hối với đôi mắt chan chứa sự cảm thông, cầm tay một bệnh nhân AIDS đã lay động cả thế giới. Hành động tưởng chừng nhỏ bé và đơn giản, nhưng tại thời điểm ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức và thái độ của cả cộng đồng đối với căn bệnh thế kỷ. Bởi vào khi ấy, rất nhiều người vẫn cho rằng, AIDS có thể dễ dàng lây truyền qua con đường tiếp xúc thông thường.

Diana khác với nhiều người nổi tiếng khác khi thực hiện các chương trình từ thiện. Bà luôn di chuyển khắp thế giới mà không sợ nguy hiểm, và lặng lẽ thay đổi thế giới bằng những hành động thiết thực. Với những hoạt động từ thiện được đánh giá là hết sức sáng tạo và mang tính đột phá, hơn 20 năm sau ngày mất, Công nương Diana vẫn được người dân yêu quý gọi bằng cái tên trìu mến "Công nương của nhân dân".

Mặc dù chưa bao giờ ngừng hoạt động từ thiện, làm những điều đẹp đẽ cho chính mình và nhiều người khác nhưng Công nương Diana vẫn không thể đổi được tình yêu của chồng ngay cả khi bà dành hết cả thanh xuân của mình cho người đàn ông ấy.

Năm 1996, Thái tử Charles và Công nương Diana chính thức tuyên bố ly hôn, chấm dứt quãng thời gian 15 năm duy trì cuộc hôn nhân nhiều cay đắng. Một năm sau khi Diana ly dị với Thân vương xứ Wales, bà thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra dưới đường hầm cầu Alma ở Paris, Pháp vào ngày 31/8/1997.

Sau cái chết của Diana, Camilla - người có liên quan đến mối quan hệ giữa vợ chồng Thái tử Charles đã bị chỉ trích thậm tệ trong một thời gian dài. Ngoài ra, hình ảnh Diana xông xáo làm thiện nguyện trong suốt cuộc đời của bà quá đẹp khiến mọi người thậm chí còn tiếc nuối và khó chấp nhận hơn.

Cuối cùng, dưới sự thể hiện quyết liệt của giới truyền thông, hình ảnh của Diana bắt đầu được nâng lên vô hạn và trở thành một nhân vật gần như hoàn hảo, luôn được mọi người nhớ đến. Họ luôn khẳng định rằng, Diana thực sự xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi này.

Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/tai-sao-thai-tu-charles-khong-thich-cong-nuong-diana-nhung-hau-het-moi-nguoi-tren-the-gioi-deu-yeu-quy-ba-48234.html

Công nương Diana


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.