Thanh niên 19 tuổi chuẩn bị nhiều súng, âm mưu ám sát ông Biden

Nhà chức trách phát hiện thanh niên từng đe dọa ám sát ông Joe Biden cùng xe tải chứa nhiều súng, chất nổ, đạn dược và một cuốn sách hướng dẫn chế tạo bom.

Thanh niên 19 tuổi người Mỹ tên Alexander Hillel Treisman đã lên kế hoạch ám sát ông Joe Biden sau khi cựu phó tổng thống trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhà chức trách Mỹ cho biết, theo Washington Post.

Đe dọa ám sát ông Biden

Treisman sống ở thành phố Seattle, bang Washington. Nghi phạm chú ý tới ông Biden sau khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố rút lui khỏi cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Dân chủ, dọn đường cho ông Biden trở thành ứng viên đại diện cho đảng này.

"Tôi có nên giết Joe Biden không?", Treisman viết trên Reddit vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Sanders chấm dứt chiến dịch chạy đua.

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, Treisman tìm kiếm trên Google những nội dung liên quan tới âm mưu ám sát Biden, gồm câu hỏi về luật sở hữu súng và thông tin các bộ phận của súng trường.

Nghi phạm sau đó đã mua ống nhòm quan sát ban đêm và súng trường AR-15 tại bang New Hampshire.

Kiểm tra lịch sử điện thoại và giao dịch tài chính, nhà chức trách liên bang phát hiện Treisman đã đi tới khu vực chỉ cách nhà ứng viên Biden vài km ở bang Delaware hôm 3/5.

Thanh niên 19 tuổi chuẩn bị nhiều súng, âm mưu ám sát ông Biden-1

Cơ quan điều tra liên bang tin rằng Alexander Hillel Treisman có âm mưu ám sát ông Biden. Ảnh: Daily Mail.

Treisman bị bắt hôm 28/5 sau khi các giao dịch viên tại Ngân hàng Fifth Third ở thành phố Kannapolis, bang North Carolina, báo cảnh sát về một xe tải bị bỏ lại tại bãi đỗ xe.

Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 khẩu súng trường, một súng ngắn, chất nổ và đạn dược bên trong. Nhà chức trách cũng tìm thấy sách hướng dẫn chế tạo bom, cùng số tiền 509.000 USD được cho là tài sản thừa kế của Treisman.

"Điều tra mở rộng phát hiện nhiều dấu hiệu của hành vi tội phạm. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan điều tra liên bang", Cảnh sát trưởng Kannapolis Terry Spry cho biết, theo WBTV.

Khi bị bắt, Treisman mang theo thẻ căn cước của bang Washington, California và Florida. Nhà chức trách phát hiện số vũ khí đã được Treisman mua tại ít nhất 4 bang.

Các nhà điều tra liên bang sau đó tìm thấy 6.721 bức ảnh và 1.248 đoạn video có nội dung khiêu dâm trẻ em trên 8 thiết bị điện tử mà Treisman sở hữu.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 9, Treisman không nhận tội với các cáo buộc liên quan tới khiêu dâm trẻ em. Nghi phạm chưa bị cáo buộc tội danh liên quan tới sở hữu súng. Hiện chưa rõ Treisman có bị cáo buộc tội danh âm mưu giết người hay không.

Luật sư của Treisman cho biết nghi phạm mắc hội chứng Asperger's, một hội chứng về rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn trong tương tác xã hội và giao tiếp phi ngôn ngữ.

Michael Gwin, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ứng viên Biden, từ chối bình luận về vụ việc của Treisman và đề nghị chuyển câu hỏi tới cơ quan Mật vụ. Tuy nhiên, cơ quan này không phản hồi đề nghị trả lời câu hỏi của báo giới.

Hứng thú với các vụ khủng bố

Theo công bố của giới chức Mỹ, tháng 10/2019, Treisman từng tạo một ghi chú trên điện thoại, phác thảo "kế hoạch xả súng tại một khu ẩm thực trong lễ Giáng sinh hoặc ngày Black Friday".

Sử dụng tài khoản có tên AlextheBodacious, nghi phạm từng viết trên Reddit về việc hành hình những kẻ mình căm ghét. Trong một bài đăng khác trên Reddit, nghi phạm tuyên bố dự định gây ra một vụ thảm sát ở trường trung học.

Treisman cũng chia sẻ nhiều nội dung trên iFunny, diễn đàn thường có sự tham gia của những thành phần có tư tưởng dân tộc da trắng và cực hữu.

Video thu được từ điện thoại của Treisman cho thấy, hồi tháng 4, nghi phạm lái xe tới Mandalay Bay Casino ở Las Vegas và ca ngợi vụ xả súng diễn ra năm 2017 dẫn tới cái chết của 58 người, cùng 500 người bị thương. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

"Chính là đây, đây là nơi họ làm điều đó (vụ xả súng). Tuyệt lắm", Treisman nói trong đoạn video.

Thanh niên 19 tuổi chuẩn bị nhiều súng, âm mưu ám sát ông Biden-2

Hiện trường vụ xả súng ở Mandalay Bay Casino năm 2017. Ảnh: AP.

Trong một đoạn video khác ghi hình ở sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, một giọng nam giới tán dương kế hoạch cướp máy bay và lao vào một tòa nhà cao tầng, kịch bản tương tự vụ khủng bố 11/9.

Trong cuộc thẩm vấn với quan chức chống khủng bố, Treisman thừa nhận tên này "hứng thú với các vụ khủng bố và xả súng". Treisman nói nghi phạm đã xem nhiều video trên YouTube, cũng như đọc các bài viết trên Wikipedia về các vụ việc như vậy.

Tài liệu của tòa án tiết lộ, thanh niên 19 tuổi miêu tả bản thân đã mất đi nhiều bạn bè vì những trò đùa liên quan tới các cuộc xả súng và vụ tấn công khủng bố 11/9.

Từ điện thoại của Treisman, cảnh sát phát hiện hình ảnh của một hộ chiếu Ba Lan giả mạo, cùng hợp đồng thuê nhà ở Canada. Bằng chứng này cho thấy Treisman đã có kế hoạch rời khỏi Mỹ, nhà chức trách nhận định

Đầu tháng 10, thẩm phán liên bang ra phán quyết Treisman sẽ tiếp tục bị giam giữ để phục vụ điều tra mà không được tại ngoại. Tòa án kết luận, căn cứ vào hồ sơ về hành vi của Treisman, việc cho phép nghi phạm tại ngoại không bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/thanh-nien-19-tuoi-chuan-bi-nhieu-sung-am-muu-am-sat-ong-biden-post1145375.html

Joe Biden

ám sát


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.