Uất hận, nạn nhân cưỡng hiếp châm lửa đốt mình và con trai

Một phụ nữ Ấn Độ, 27 tuổi, tố cáo cảnh sát không giải quyết đơn tố cáo của cô để rồi vài tháng sau vụ cưỡng hiếp tập thể thứ nhất...

Một phụ nữ Ấn Độ, 27 tuổi, tố cáo cảnh sát không giải quyết đơn tố cáo của cô để rồi vài tháng sau vụ cưỡng hiếp tập thể thứ nhất, cô tiếp tục bị những đối tượng này dở trò đồi bại.

Vì quá uất ức nên nạn nhân đã châm lửa đốt mình và đứa con trai 12 tuổi hôm 30-8. Người phụ nữ nói trên được đưa vào bệnh viện với tình trạng bỏng 95% cơ thể. Trong khi đó, con trai cô ta bị thương nhẹ hơn khi chỉ bỏng 15% cơ thể và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Danh tính cả 2 không được tiết lộ. Chồng nạn nhân cho biết ông không ở nhà vào thời điểm vợ mình châm lửa tự thiêu.

NDTV mới đây đưa tin người phụ nữ 27 tuổi đã thiệt mạng tại bệnh viện TP Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, hôm 31-8. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nạn nhân tố cảnh sát không giải quyết đơn tố cáo cưỡng hiếp của cô để rồi đến ngày 18-8, cô tiếp tục bị những kẻ đồi bại cưỡng hiếp tập thể lần 2.

Theo NDTV, thay vì giải quyết đơn tố cáo nhằm vào 3 đối tượng cùng làng với nạn nhân, cảnh sát đã gây áp lực để gia đình nạn nhân nhận tiền bồi thường của những kẻ bị tố cáo nói trên.


Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ việc cảnh sát bao che vụ cưỡng hiếp tập thể ở TP Shahjahanpur nhằm vào một người phụ nữ 27 tuổi. Ảnh: NDTV

Mới đây, Cảnh sát trưởng TP Shahjahanpur, ông Shivasimpi Chanappa, cho biết một quan chức chính phủ đã ghi âm được những lời trăn trối của nạn nhân tại bệnh viện. Ông Chanappa cho biết 3 cảnh sát đã bị buộc tội vì biết mà không giải quyết vụ việc. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo đơn tố cáo, nạn nhân bị 3 đối tượng cùng làng cưỡng hiếp tập thể lần đầu vào 6 tháng trước. Chúng dọa giết con nạn nhân nếu vụ việc bị bại lộ. Nạn nhân đã kể mọi chuyện cho chồng nghe vào tháng trước và họ đã quyết định trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, cảnh sát từ chối giải quyết. Đến ngày 18-8, nạn nhân tiếp tục bị 3 đối tượng bị tố cáo cưỡng hiếp tập thể lần 2.

Trong một vụ việc khác, con trai của một trợ lý thanh tra cảnh sát bang Delhi (Ấn Độ) đã bị bắt giam hôm 29-8 với cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi ở TP Dwarka, bang Gujarat, suốt nhiều tháng trời.

Theo India Today, nạn nhân cũng là con gái của một trợ lý thanh tra cảnh sát Delhi. Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào sáng 28-8 khi kẻ bị tố cáo, một thiếu niên 17 tuổi, đến nhà nạn nhân và đòi quan hệ tình dục trước khi bị cha nạn nhân bắt tại trận và giao cho cảnh sát.


Theo Người Lao Động 


Cưỡng hiếp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.