- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Virus corona: Dân Hàn Quốc ném trứng bộ trưởng, phản đối đưa đồng hương từ Vũ Hán về
Nhiều người dân Hàn Quốc hôm 30-1 tức giận ném trứng và mắng nhiếc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chin Young khi ông đến TP Asan để trấn an về dịch bệnh
- Clip bà mẹ y tá tạm biệt con gái nhỏ 4 tuổi lên đường đến ổ dịch corona Vũ Hán, xem xong ai cũng nghẹn ngào
- Bố và em trai phải cách ly do nhiễm virus corona, cậu bé tật nguyền chết thương tâm vì bị bỏ ở nhà một mình không ai chăm sóc
- Đi ra ngoài chỉ 10 phút, người mẹ trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của con trai cả và con gái nhỏ
Nhiều người dân Hàn Quốc hôm 30-1 tức giận ném trứng và mắng nhiếc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chin Young khi ông đến TP Asan để trấn an về dịch bệnh do virus Vũ Hán gây ra.
Seoul đang lên kế hoạch sơ tán công dân nước này từ TP Vũ Hán – Trung Quốc về nước, sau đó đưa họ vào trung tâm để cách ly.
Chuyến bay đầu tiên trong số 4 chuyến bay dự kiến chở 360 người đã khởi hành hôm 30-1 sau khi bị trì hoãn vì Bắc Kinh chỉ cho phép một chuyến bay cất cánh.
Tuy nhiên, người biểu tình tại TP Asan và huyện Jincheon, cách Seoul khoảng 80 km về phía Nam, sử dụng máy kéo để phong tỏa đường đến trung tâm cách ly.
Tại TP Asan, họ ném trứng và mắc nhiếc Bộ trưởng Nội vụ Chin Young khi ông tới để nói chuyện hôm 30-1, buộc cảnh sát phải lấy ô để che chắn. Một người biểu tình hét lớn: "Nếu an toàn thì tại sao các ông không mang họ (công dân Hàn Quốc tại Vũ Hán) về nhà mình?".
Nhân viên y tế Hàn Quốc phòng dịch ở Suwon hôm 30-1. Ảnh: Reuters
Đáp lại, Bộ trưởng Chin nói rằng ông thông cảm với nỗi lo ngại của người dân, đồng thời giải thích trung tâm kể trên là địa điểm duy nhất đủ diện tích để tiếp nhận công dân Hàn Quốc tại Vũ Hán. "Họ đang khổ sở. Vì vậy, chúng ta cần đưa họ về càng sớm càng tốt, phải không?" – ông Chin nói.
Tại huyện Jincheon, ông Chin phải cắt ngắn chuyến thăm do bị 2 người mắng nhiếc. Một số người thậm chí còn nằm dài trước chiếc xe chở ông chuẩn bị rời khỏi đây.
Truyền thông Hàn Quốc trước đó phát đoạn video quay cảnh người biểu tình nắm tóc một thứ trưởng y tế vào tối 29-1, trước khi xô đẩy và đổ nước lên người ông.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh cũng như lên án những tin tức giả mạo khiến tất cả lo lắng quá mức.
"Các vũ khí sẽ bảo vệ chúng ta khỏi virus corona mới không phải là nỗi sợ hãi và ác cảm mà là sự tin tưởng và hợp tác" – ông Moon phát biểu tại Seoul.
Về dịch viêm phổi do virus Vũ Hán gây ra, Hàn Quốc tuyên bố viện trợ khẩn cấp 5 triệu USD, từ khẩu trang đến quần áo bảo hộ và kính, cho Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, các phi công Mỹ hôm 30-1 kiện hãng hàng không American Airlines, buộc công ty phải dừng các chuyến bay đến Trung Quốc. Hiệp hội Phi công Đồng minh (APA) đã đệ đơn kiện tại bang Texas liên quan đến mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng do virus Vũ Hán gây ra.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng khuyến nghị du khách tránh tất cả chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc.
(Theo Reuters)
Theo Người Lao Động
-
Thế giới43 phút trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới48 phút trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới6 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới10 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".