'Hợp đồng của Ronaldo thành công về thương mại hơn là chuyên môn'

Đây là phát biểu của Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis khi nhận xét về "bản hợp đồng thế kỷ" trị giá 100 triệu euro của Juventus

Đây là phát biểu của Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis khi nhận xét về "bản hợp đồng thế kỷ" trị giá 100 triệu euro của Juventus.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Verita, Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét về bản hợp đồng bom tấn mang tên Cristiano Ronaldo của đối thủ Juventus.

"Giờ thì Cristiano đang chuẩn bị cho mùa giải mới tại Serie A. Nếu muốn duy trì sự cân bằng của đội bóng, bản hợp đồng này lại thành nguy hiểm khi Juventus chi tiêu quá nhiều chỉ cho một cầu thủ, người đang ở dốc bên kia của sự nghiệp", ông chủ người Italy phát biểu.

Chủ tịch Laurentiis cho rằng Ronaldo có thể gây nguy hiểm cho Juventus.

Chủ tịch Laurentiis nhấn mạnh những rủi ro "Bà đầm già" thành Turin có thể phải đối mặt khi đưa về bản hợp đồng đắt giá nhất Italy trong những năm qua: "Tiền lương mà Ronaldo nhận không phù hợp với quy mô của Juve. Tôi tự hỏi liệu đây chỉ là thành công về mặt thương mại chứ không phải về chuyên môn bóng đá. Nếu bạn trả lương điên rồ như vậy, dù sớm hay muộn cũng sẽ có ngày mọi thứ chống lại bạn".

Tuy nhiên, ngài chủ tịch của đội chủ sân San Paolo cũng thừa nhận rằng có thể hiểu được quyết định của Juve khi đồng ý bỏ ra khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ ngôi sao Real Madrid.

"Về mặt truyền thông đại chúng, Juve đã có động thái tuyệt vời cho Tập đoàn Fiat Chrysler. Nó cũng xoa dịu các CĐV khi đội bóng không sở hữu một tên tuổi lớn nào, sau 7 năm liên tiếp vô địch Serie A thì lấy gì để làm hài lòng người hâm mộ và các nhà tài trợ? Tôi phải công nhận rằng việc ký hợp đồng với Ronaldo là ý tưởng tuyệt vời", ông Laurentiis chia sẻ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Napoli cũng tiết lộ thông tin về việc từng nhận được lời mời của người đại diện Ronaldo, "siêu cò" Jorge Mendes.

Ronaldo đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Juventus.

"Ronaldo có một người đại diện thông minh. Ngay sau khi phía Real Madrid có những động thái rõ ràng muốn bán Ronaldo, Mendes đã gọi cho tôi và nói: 'Ông có quan tâm đến việc kinh doanh không?'

Jorge Mendes nói rằng Ronaldo sẽ làm tôi trở nên giàu có, vì vậy tôi đưa ra một lời đề nghị: 250 triệu euro đầu tiên Cristiano mang về sẽ dành cho Napoli, 100 triệu euro tiếp theo sẽ vào túi Ronaldo. Bằng cách đó, CR7 sẽ tự trả lương cho chính mình. Thế rồi Juve nhảy vào và cuộc cạnh tranh bắt đầu.

Trước đó, tờ Mirror cũng khẳng định Napoli mới là bến đỗ yêu thích của Ronaldo khi siêu sao 33 tuổi muốn rời Real. Lý do lớn nhất nằm ở việc HLV Carlo Ancelotti đang làm việc ở Napoli. Ronaldo trực tiếp điện thoại cho thầy cũ để bày tỏ mong muốn được chuyển đến Serie A.

Cuối cùng, Ronaldo vẫn "cập bến" Juventus với mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro. Ronaldo đã ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2022 với Juventus kèm theo mức lương 30 triệu euro mỗi mùa, cao nhất trong lịch sử đội bóng này.

Theo Zing.vn


Ronaldo

Juventus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.