Vé trận Việt Nam vs Malaysia được rao đắt gấp 10 trên chợ đen

Chỉ 15 phút sau thời điểm VFF mở bán lô 2.500 vé đầu tiên của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, đã có vé được rao trên chợ đen, giá gấp 10 lần.

Chỉ 15 phút sau thời điểm VFF mở bán lô 2.500 vé đầu tiên của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, đã có vé được rao trên chợ đen, giá gấp 10 lần.

10h15, trên các chợ mạng chuyên về vé bóng đá đã bắt đầu có các thành viên rao bán vé trận chung kết lượt về AFF Cup 20188 giữa hai ĐTQG Việt Nam và Malaysia dưới dạng email xác nhận đặt vé online.

Vé được rao bán trên chợ mạng đa số là cặp vé, mệnh giá đầy đủ từ 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng. Tuy nhiên giá mà các thành viên chợ vé rao bán cao gấp 7-10 lần giá gốc.

Vé trận Việt Nam vs Malaysia được rao đắt gấp 10 trên chợ đen-1
Chỉ 15 phút sau khi mở bán trực tuyến, vé trận Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình đã lên chợ đen, giá tăng gấp 10 lần.

Cụ thể, các cặp vé mệnh giá 200.000 đồng/vé đang được rao bán ở mức 4.000.000 đồng/cặp, cao gấp 10 lần giá gốc. Tương tự, các cặp vé mệnh giá 350.000 đồng/vé đã lên mức 6.500.000 tới 7.000.000 đồng/cặp, cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/vé bị đẩy lên mức 9.000.000-10.000.000 đồng/cặp vé và các vé 600.000 đồng/vé đang bị "hét" giá ở mức 11.000.000 đồng-12.000.000 đồng/cặp.

Phổ biến nhất trên các chợ mạng này là loại vé mệnh giá 200.000, 350.000 và 500.000 đồng/vé, trong khi loại vé mệnh giá 600.000 đồng hiếm hơn, không có nhiều người rao bán.

Ngoài các loại vé mua qua đường phân phối trực tuyến, nhiều dân phe vé còn rao bán loại vé mời, vị trí tại khán đài A hoặc B với giá 8.000.000 - 10.000.000 đồng/cặp vé.

Thậm chí trước thời điểm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán trực tuyến vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa hai ĐTQG Việt Nam và Malaysia, có nhiều đầu mối còn tuyên bố nhận đặt trước vé tại tất cả 4 khán đài A,B,C và D, "số lượng rất nhiều" và nhận vé vào ngày 13/12, hai ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Trước đó, đúng 10h sáng ngày 10/12, hệ thống bán vé online của VFF bắt đầu mở. Rất nhiều người hâm mộ đã truy cập vào hai địa chỉ bán vé mà VFF cung cấp nhưng không thể tải được trang web.Trang bán vé của VFF liên tục hiển thị dòng thông báo: "Hệ thống đang bận xử lý. Quý khách vui lòng quay trở lại sau ít phút. Rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này" hoặc rơi vào tình trạng không thể truy cập.

Vé trận Việt Nam vs Malaysia được rao đắt gấp 10 trên chợ đen-2
Nhiều đầu mối thậm chí còn nhận đặt vé từ trước khi VFF mở bán trực tuyến.

Theo một khách hàng đặt vé trực tuyến chia sẻ, thời điểm 10h02, khi chọn vé mệnh giá 500.000 đồng/vé và 600.000 đồng/vé, anh đã nhận được thông báo toàn bộ số vé mệnh giá này đã được bán hết. Thời điểm đó, số lượng vé còn lại ở mệnh giá 200.000 đồng và 350.000 đồng cho mỗi vé, với số lượng khoảng 600 vé mỗi loại.

Người hâm mộ vẫn có thể mua vé trực tuyến trong các đợt mở bán tiếp theo của VFF vào 16h ngày 10/12 và 10h ngày 11/12, cùng với lượt bán 2.800 vé lúc 22h ngày 10/12.

Điều này đồng nghĩa sẽ có tổng cộng 10.300 vé được bán ra theo đường trực tuyến, trên tổng số hơn 40.000 chỗ ngồi ở sân vận động Mỹ Đình. Việc sử dụng số vé còn lại không được VFF công bố.

Theo Zing


vé chợ đen

AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.