Kiều Trinh là một trong những sao nữ thuộc hàng gạo cội của màn ảnh Việt. Cô được biết đến với vai diễn Bân trong phim "Mùa len trâu" năm 2004. Tên tuổi của cô còn ghi đậm dấu ấn với các bộ phim truyền hình ăn khách khác như: Gia tài bác sĩ, Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam.
Nữ diễn viên đang sở hữu một khu vườn rộng 11.000m2 ở Bình Phước. Cô trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi. Đặc biệt, mùa dịch này, cô ở lại vườn và thu hoạch trái cây, rau củ để dùng cho gia đình, đem bán hoặc tặng người nghèo.
Nữ diễn viên có một khu đất rộng khoảng 11.000m2 do ba mẹ để lại tại tỉnh Bình Phước. Khi cải tạo khu đất này, cô trồng nhiều cây ăn trái, hoa và nuôi dê, gà...
Cô chia sẻ rằng: "Ước mơ đơn giản của tôi là gia đình luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe để làm thật nhiều cho tương lai các thế hệ sau của mình được sống trong môi trường thiên nhiên. Nên từ bây giờ đã nửa đời người, tôi tiếp tục phủ xanh cho khu vườn 11.000m2 bằng tất cả loại cây ăn trái, rau, gỗ...".
Kiều Trinh như một cô nông dân thực thụ. Cô ăn vận giản dị và không ngại mang vác đồ nặng.
Nữ diễn viên hằng ngày dạo vườn để nhổ cỏ, cày cuốc và chăm sóc từng khóm hoa, ngọn rau.
Kiều Trinh trồng nhiều nấm. Đây là món ăn mà cả gia đình cô đều yêu thích.
Khu vườn của cô trồng nhiều loại rau theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu.
Cô khoe những cây nấm mới thu hoạch.
Một trong những loại trái cây đặc sản của khu vườn nhà Kiều Trinh chính là sầu riêng,
Rau củ tươi được thu hoạch trong một thúng lớn.
Những loại trái cây, măng tươi được Kiều Trinh hái dùng cho gia đình.
Xoài không phun thuốc nên để lại nhiều đốm đen. Tuy nhiên, Kiều Trinh giải thích rằng, tuy vỏ xấu nhưng bên trong lại rất ngon và an toàn cho sức khỏe.
Hoa đậu biếc được đem phơi khô.
Kiều Trinh trổ tài nấu ăn bằng các nguyên liệu mình thu hoạch được.
Cô vui vẻ với công việc của một người làm vườn.
Ngoài rau củ, cô còn chú trọng trồng hoa.
Những quả bầu hồ lô già được đem phơi khô lấy hạt và làm bình uống nước.
Trong vườn còn có một chiếc ao nhỏ trồng hoa súng.
Kiều Trinh thường bán rau củ, hoặc tự bỏ tiền túi ra để mua quà hỗ trợ bà con khó khăn thời dịch. Ảnh: NSCC
Theo Laodong