Thị trường chứng khoán (TTCK) chịu áp lực từ những lo ngại về giải chấp vàcác yếu tố vĩ mô chưa khả quan, nhưng có thể coi là đã đi trước một bước khibước vào tâm bão.
Sau động thái công bố mua vào 3 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Tập đoàn HoàngAnh Gia Lai (HAG) Đoàn Nguyên Đức, không hẹn mà gặp, ngày 25/5, nhiều côngty niêm yết đồng loạt công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ nhưCTCP Kinh Đô (KDC) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, CTCP Cơ điện lạnh (REE)đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (VNE) đăngký mua 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ...
Có lẽ lãnh đạo các doanh nghiệp đã quá sốt ruột khi chứng kiến cảnh giá cổphiếu sụt giảm một cách quá đà trong tuần qua.
Trong các nguyên nhân khiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh 10 phiên liềntrên sàn TP.HCM tính đến phiên giao dịch ngày 25/5, lý do được nhắc đếnnhiều là áp lực giải chấp của nhà đầu tư, áp lực bán danh mục tự doanh củacông ty chứng khoán.
Làn sóng giải chấp trong giai đoạn mà lực cầu hạn chế và yếu do lãi suất caotạo ra lực cộng hưởng khiến vòng xoáy càng bán - càng xuống, càng xuống -càng bán ngày càng mạnh.
Tuy nhiên, tác động vào vòng xoáy này còn có bàn tay của nhà đầu tư lớn khihọ đã đặt lệnh bán sàn số lượng lớn, nhất là vào cuối phiên, nhằm gây áp lựctâm lý cho người bán và người muốn bắt đáy, đè giá cổ phiếu xuống.
Không hy vọng giá cổ phiếu sớm tăng lên thì cách tốt nhất là dìm giá xuốngđể mua vào với giá rẻ. Trong bối cảnh thị trường không thể bật mạnh, nhà đầutư lớn có dư thời gian để gom hàng giá rẻ.
Chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán HSC, Fiacra Macana lý giải hiệntượng này là “xuất hiện một số sản phẩm (chứng khoán) mới”, được hiểu là chomượn chứng khoán để bán.
![]() |
(Ảnh minh họa: vangthantai.com) |
Đồng thời, HSC cũng cho rằng: “Cơ hội mua vào cổ phiếu đã mở ra cho các nhàđầu tư, sau khi thị trường diễn ra tình trạng bán tháo mạnh mẽ trong thờigian gần đây dưới sự tác động chủ yếu của các nhân tố kỹ thuật. Trong khiđó, các yếu tố căn bản của thị trường và nền kinh tế không xấu đi trong thờigian qua”.
HSC đã nhận được yêu cầu của nhiều nhà đầu tư, tư vấn cổ phiếu nên mua vàovà công ty này đã đưa ra 2 danh sách, một danh sách cổ phiếu cơ bản và mộtdanh sách cổ phiếu có hệ số beta cao để khách hàng lựa chọn.
Bản thân cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC cũng là một cơ hội đầu tư cơ bảnkhi giá giảm còn 15.000 đồng/cổ phiếu, trong khi vốn điều lệ gần 600 tỷ đồngnhưng có hơn 810 tỷ đồng tiền mặt tính đến cuối quý I/2011.
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với lợi nhuận đều đặn hàng tháng gần 200 tỷđồng, giảm về 27.300 đồng/cổ phiếu. CTCP Licogi 16 (LCG) với mảng xây lắpđóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ lực, cam kết cổ tức 25% sau khi chia cổphiếu tỷ lệ 2:1, giá giảm còn 16.400 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này sau khichia xong, giá LCG chỉ còn 11.000 đồng/cổ phiếu…
Từ nhiều góc độ khác nhau, mỗi nhà đầu tư đều nhìn thấy những cơ hội đầu tưcổ phiếu khá an toàn. Thị trường khó có cơ hội tăng đột biến như năm 2009khi dòng tiền kích cầu được bơm ra nền kinh tế, nhưng liệu có sức ép nào đểnhà đầu tư phải bán tháo một lần nữa, ít nhất là trong ngắn hạn, 1 - 2 thángtới?
TTCK đã đi trước một bước khi nền kinh tế đứng trước áp lực giảm cung tiền.Mặc dù chính sách thắt chặt tiền tệ đã thực hiện gần 5 tháng qua, nhưng thựctế thì dòng tiền thu về vẫn chưa nhiều.
Đã có những tiếng nói về việc ngân hàng cần sử dụng biện pháp tăng dự trữbắt buộc tiền đồng, thậm chí cả tiền đô để giảm lượng cung tiền ra thịtrường một cách quyết liệt hơn. Lãi suất dự kiến còn ở mức cao kéo dài.
Các doanh nghiệp niêm yết sẽ còn phải vất vả thu xếp vốn cho hoạt động sảnxuất - kinh doanh và đầu tư trong vòng 3 tháng tới, sau đó mới có thể đi vàoổn định. TTCK chịu áp lực từ những lo ngại đó, nhưng có thể coi là đã đitrước một bước khi bước vào tâm bão trong hơn một tuần lao dốc vừa qua.
Theo ThuHương
ĐTCK