Báo cáo từ Hiệp hội Các nhàsản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra của các doanh nghiệpthành viên trong tháng đầu năm 2011 đạt 10.424 chiếc, tuy tăng 48% so với cùngkỳ nhưng vẫn giảm 17% so với tháng liền trước.

Điểm đáng chú ý là nhu cầu mua sắm các loại xe du lịch trong tháng vừa qua đạtmức khá cao, nhất là khi so sánh với các loại xe thương mại.

Cụ thể, trong tháng 1/2011 đã có tổng cộng 6.843 xe du lịch từ 9 chỗ ngồi trởxuống được bán ra, giảm hơn 7% so với tháng liền trước. Trong khi đó, lượng xethương mại bán ra chỉ đạt 3.581 chiếc, giảm đến 34% so với tháng liền trước.

Xét trên từng doanh nghiệp, trong tháng 1/2011 Toyota tiếp tục là hãng xe đạtsản lượng bán hàng cao nhất với 3.057 chiếc, giảm 15% so với tháng liền trước.Trường Hải đứng thứ hai với 2.264 chiếc, giảm 17%. Hai hãng xe cuối cùng đạt mốc1.000 là Vinamotor và GM Daewoo với sản lượng 1.054 và 1.000 chiếc, giảm lầnlượt 10% và 9% so với tháng liền trước.

Thị trường ôtô tháng 1/2011: Nguy cơ trước mặt
Thị trường ôtô trong nước đang đứng trước nguy cơ sụt giảm lớn (Ảnh: Đức Thọ)

Báo cáo của VAMA cũng cho thấy, tháng 1/2011 là một trong những tháng mà sự suygiảm đã diễn ra toàn diện nhất, khi chỉ có 3/17 hãng xe đạt tăng trưởng dương.Cụ thể, Vinastar (Mitsubishi) đạt 461 chiếc, tăng 100% so với tháng liền trước;Mekong đạt 35 chiếc, tăng 35%; VMC đạt 102 chiếc, tăng 20%.

Điểm an ủi là tháng 1/2011 các nhà sản xuất ôtô trong nước đã đạt mức doanh sốcao nhất so với cùng kỳ của hai năm liền trước. Còn so sánh với mạch liên tụccủa các tháng kế tiếp nhau, việc sản lượng của tháng đầu năm 2011 giảm cũng làdễ hiểu khi thị trường rơi vào đúng dịp nghỉ Tết nguyên đán.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng mức sản lượng bán hàng của cácthành viên VAMA vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm lớn.

Ngay từ giữa tháng 2, do tác động mạnh của tỷ giá giữa VND và USD được điềuchỉnh tăng 9,3% đã bắt đầu khiến giá bán lẻ các loại ôtô tăng cao. Tùy theo cáchtính và “sức chịu đựng” của từng hãng xe, mức tăng giá ôtô có thể dao động trongkhoảng 5 - 7,2%. Và theo đánh giá của đại diện một số nhà sản xuất ôtô trongnước, điều này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thanh toán của khách hàng,kéo theo làm giảm đáng kể đến sức mua trên thị trường.

Sản lượng bán hàng ôtô trong nước 4 tháng gần đây


 

Tháng 1/2011

Tháng 12/2010

Tháng 11/2010

Xe du lịch

4.069

4.073

3.773

Xe đa dụng MPV

1.352

1.318

1.341

Xe việt dã SUV

1.422

1.672

1.464

Xe minibus, bus

631

817

704

Xe tải, pick-up, van và xe khác

2.950

4.605

3.916

Tổng cộng

10.424

12.485

11.198

Nguồn: VAMA

Theo Đức Thọ
VnEconomy