Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 3,70điểm, tương ứng 0,04%, lên 10.366,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 7,81 điểm, tươngứng 0,35%, lên 2.249,84 điểm. Trong khi, chỉ số S&P 500 giảm 0,17 điểm, tươngứng 0,02%, xuống 1.095,17 điểm.
Mở đầu phiên, thị trường tăng điểm nhẹ do giới đầu tư lạc quan trước báo cáo lợinhuận đạt kỷ lục của tập đoàn Intel, bất chấp việc Bộ Thương mại Mỹ công bốdoanh số bán lẻ tháng 6 giảm 0,5%, cao hơn 2 lần so với mức dự báo 0,2% của giớiphân tích kinh tế.
Thị trường tiếp tục đi lên và bứt phá mạnh vào giữa phiên. Các chỉ số chính đạtmức tăng mạnh nhất vào lúc 13h chiều (giờ Mỹ), khi chỉ số công nghiệp Dow Jonestăng 0,23%, S&P 500 tăng 0,25% và Nasdaq tăng 0,8%.
Tuy nhiên, thị trường đuối dần. Đến khoảng 14h30, các chỉ số chính chạm mức đáy,khi Dow Jones giảm 0,54%, S&P 500 giảm 0,7% và Nasdaq giảm 0,28%. 3 chỉ số sauđó đã hồi phục trở lại, nhưng chốt phiên chỉ có Dow Jones và Nasdaq tăng nhẹ,còn S&P 500 giảm điểm.
Theo dự báo của FED, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm 2010 sẽ ởmức 3 - 3,5%, thấp hơn mức 3,2 - 3,7% đưa ra hồi tháng 4. Cơ quan này cho rằng,tỷ lệ thất nghiệp hiện đứng ở mức 9,5%, sẽ giảm xuống 9,2%, trong khi mức dự báohồi tháng 4 là 9,1%.
![]() |
Dow Jones tăng nhẹ lên 10.366,72 điểm (Ảnh: Reuters) |
Ngoài ra, FED cũng công bố biên bản cuộc họp của cơ quan này trong 2 ngày22-23/6, theo đó nêu rõ “tình trạng tăng trưởng kinh tế bên ngoài” có thể làmkinh tế Mỹ bị tổn thương. Nhận định này muốn ám chỉ tới cuộc khủng hoảng nợ côngđang lan rộng ở châu Âu.
“FED đang nói đến việc sẽ mất 5 - 7 năm nữa, kinh tế Mỹ mới có thể trở lạimô hình trước đây”, Joseph V. Battipaglia, chuyên gia chiến lược thị trườngthuộc Private Client Group, nhận xét. “Điều này cho thấy, chính phủ đangthừa nhận mục tiêu ổn định còn xa vời, do triển vọng tăng trưởng chậmtrong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao”.
Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt 7,59 tỷ cổphiếu, sụt gần 1 tỷ so với khối lượng giao dịch hôm 13/7 (8,55 tỷ), và thấp hơnnhiều so với mức trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu đạt được trong năm 2009.Số cổ phiếu giảm điểm cao hơn số tăng điểm theo tỷ lệ 16/13 trên sàn New York và15/11 trên sàn Nasdaq.
|
Tình hình xáo trộn cũng xuất hiện trên các thị trường chứng khoán ở châu Âu. Chỉsố FTSE 100 của Anh giảm 17,50 điểm, tương ứng 0,33%, xuống còn 5.253,52 điểm.Chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 4,78 điểm, tương ứng 0,13%, xuống 3.632,98 điểm. Ởchiều ngược lại, chỉ số DAX của Đức tăng 18,63 điểm, tương ứng 0,3% lên 6.209,76điểm.
Trong khi đó, chứng khoán châu Á đã lên mức cao nhất trong 3 tuần khi kết thúcphiên giao dịch ngày 14/7, nhờ giá trị nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh sauthông tin Intel công bố lãi kỷ lục trong quý 2. Thị trường càng phấn khởi hơn,khi Singapore công bố quý 2 kinh tế nước này tăng trưởng hơn 19% so với cùng kỳnăm trước, và nâng dự báo tăng trưởng cả năm nay lên 13-15%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt 2,71%, chỉ số All Ordinaries củaAustralia tăng 1,76%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,32%. Chỉ số ShanghaiComposite của Trung Quốc và Straits Times của Singapore cùng tăng 0.82%, chỉ sốHang Seng của Hồng Kông tăng 0,64%, chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 1,54%.
Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng gần 3% với khốilượng giao dịch cao, sau khi hãng công nghệ Komatsu nâng dự báo lợi nhuận năm2010 thêm 14%, do doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm tại châu Á và Mỹ Latinh tăngvượt kỳ vọng, cũng như nhu cầu tại Mỹ và Nhật đang phục hồi.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 10.363,02 | 10.366,72 | | |
Nasdaq | 2.242,03 | 2.249,84 | | | |
S&P 500 | 1.095,34 | 1.095,17 | | | |
Anh | FTSE 100 | 5.271 | 5.253,52 | | |
Đức | DAX | 6.191,13 | 6.209,76 | | |
Pháp | CAC 40 | 3.637,76 | 3.632,98 | | |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.597,42 | 7.714,51 | | |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.537 | 9.795 | | |
Hồng Kông | Hang Seng | 20.431 | 20.561 | | |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.735,08 | 1.758,01 | | |
Singapore | Straits Times | 2.928,70 | 2.952,81 | | |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.568 | 2.589 | | |
Ấn Độ | BSE | 17.985,90 | 17.938,16 | | |
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters |
Theo Dương Lâm
VnEconomy