Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày

Giống chuối này có thân cao hơn 20 mét, quả dài tới 30cm và là đặc sản nổi tiếng ở đất nước Papua New Guinea.

Giống chuối này có thân cao hơn 20 mét, quả dài tới 30cm và là đặc sản nổi tiếng ở đất nước Papua New Guinea.

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-1

Chuối là loại trái cây không quá xa lạ với mọi người. Hiện nay có rất nhiều loại chuối khác nhau nhưng giống chuối khổng lồ ở đất nước Papua New Guinea (một quốc gia nằm gần đường xích đạo về phía Đông Nam của châu Á).

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-2

Giống chuối khổng lồ này có tên là Musa Ingens, chỉ trồng được trên cao nguyên nhiệt đới ở Papua New Guinea. Mặc dù nhiều quốc gia muốn trồng loại chuối này nhưng vì điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp nên quả chuối không được to như mong muốn. Chỉ có quốc đảo ở Thái Bình Dương này mới có đủ điều kiện để chuối Musa Ingens sinh trưởng.

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-3

Chiều cao trung bình của chuối Musa Ingens là từ 20-25 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng, cao gấp 5 lần so với giống chuối thông thường. Toàn bộ thân cây được bọc trong lớp vỏ chồng chéo rất chặt chẽ, có kích thước rất lớn, thậm chí người trưởng thành cũng không thể ôm hết được.

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-4

Là cây chuối lớn nhất thế giới nên quả của chúng cũng không thể nhỏ được. Quả của chuối Musa Ingens rất to, to bằng cánh tay của người trưởng thành, dài tới 30cm, nặng trung bình từ 1.5-3kg. Về màu sắc và mùi vị không khác nhiều so với chuối thông thường, nó chỉ có khác mỗi kích thước và trọng lượng. Một quả chuối Musa Ingens có thể cần khoảng 4 người mới ăn hết.

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-5

Chuối Musa Ingens là loại trái cây quan trọng nhất ở Papua New Guinea. Ngoài việc ăn trực tiếp, người dân cũng chế biến chúng thành bột chuối hoặc chuối sấy. Ruột chuối được sử dụng trực tiếp như một món ăn nhẹ, bột chuối là nguồn thực phẩm chính của người dân địa phương. Đồng thời vỏ chuối được dùng cho lợn ăn, hoa chuối được xem như một loại rau và thân chuối có thể dệt làm bao hoặc vải.

Hết hồn với giống chuối to như bắp tay, ăn một quả no nguyên ngày-6

Vì vậy, có thể nói rằng chuối Musa Ingens là một kho báu đối với người Papua New Guinea.

Theo Sina/ Dân Việt


trái cây

quả chuối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.