Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch

Lão nông Trần Văn Khẩn ở Hà Tĩnh trồng được vườn bưởi Phúc Trạch cho hơn 8.000 quả

Tự mày mò kỹ thuật, phương pháp chăm sóc cây bưởi, lão nông Trần Văn Khẩn ở Hà Tĩnh trồng được vườn bưởi Phúc Trạch cho hơn 8.000 quả. Năm nay thu nhập của gia đình ước tính  trên 300 triệu đồng.

Bưởi Phúc Trạch từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong 24 xã của huyện Hương Khê, bưởi Phúc Trạch được trồng nhiều ở xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy,...

Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy, cho biết: “Xã có khoảng 100ha diện tích trồng bưởi. Từ trồng nhỏ lẻ vài chục gốc rồi lên đến cả ngàn gốc, nhờ loại quả này đã phát triển nền kinh tế của địa phương. Nhiều hộ dân thu tiền tỷ mỗi năm nhờ thu hoạch bưởi”.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-1

Với kiến thức tự mày mò, tự học hỏi, lão nông Trần Văn Khẩn (60 tuổi, trú xã Hương Thuỷ) đã trồng gần 100 gốc bưởi Phúc Trạch, cho ra 8.000 quả.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-2

Mỗi cây bưởi ông Khẩn trồng trung bình có khoảng 100 quả, có cây lên tới 200 quả.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-3

Ông Khẩn cho biết, bưởi Phúc Trạch có hình cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần bằng nhau, cuống quả không lồi, đế quả hơi lõm, vỏ không ráp.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-4

Vỏ bưởi Phúc Trạch có màu xanh vàng

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-5

Theo ông Khẩn, để vườn bưởi đạt chất lượng và đậu quả cao, mỗi cây bưởi đều phải quét vôi trừ sâu bệnh

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-6

 Dùng bình phun vôi lên quả để trừ muỗi, các loại sâu có hại cho quả.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-7

Để tiết kiệm nước, xây dựng hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt, chỉ cần 25 phút là có thể tưới được cả vườn bưởi hàng trăm gốc.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-8

Đến mùa đơm hoa, ông Khẩn cùng vợ dùng hoa bưởi tự thụ phấn để cây đậu quả nhiều. Thuốc bảo vệ thực vật chỉ dùng các loại sinh học để đảm bảo an toàn.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-9

Ông Khẩn dùng các bao bì, cắt thành hình vuông để che bưởi để tránh ánh nắng mặt trời tiếp xúc làm rám bưởi, và xấu màu.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-10

Bưởi trĩu cành, ông phải dùng dây chằng để làm trụ

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-11

Ngoài ra, việc buộc dây cho bưởi giúp tránh mưa gió làm gãy cành

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-12

Ông Khẩn cho biết, mỗi quả bưởi nặng từ 0,9-1,5 kg. Bưởi có mùi thơm nhẹ tự nhiên đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh chua, ngọt

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-13

Cứ đến mùa, ông Khẩn thu hái và nhập cho các doanh nghiệp, đại lý trên địa bàn, hoặc được thương lái thu mua đem về các huyện khác bán lẻ. Năm nay, thu nhập của gia đình ước tính khoảng 300 triệu đồng. Mỗi quả giá dao động từ 40.000 đến 80.000 đồng.

Vườn bưởi 8.000 quả hiếm có của lão nông Phúc Trạch-14

Những quả bưởi căng bóng sắp cho thu hoạch

Theo VietNamNet


đặc sản

bưởi phúc trạch


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.