Gần đây, giá vàng liên tục “nhảy múa”, tỉ giá và giá cảnhiều mặt hàng cũng tăng. Người tiêu dùng luôn có cảm giác đồng tiền bị “móctúi” mỗi ngày. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây là thời điểm khá nhạy cảm, cầnthận trọng trong điều hành, hạn chế đưa ra những chính sách giật cục kiểu“chữa cháy”.
Người dân cũng cần tỉnhtáo, bởi nếu không vững vàng tâm lý, dễ dẫn đến hiện tượng đổ xô đi mua hoặcbán tháo một mặt hàng nào đó; gây ảnh hưởng đến đồng vốn, tạo ra những “cơnsốt” xáo động thị trường.
“Nóng” nhất hiện nay là vàng. Dù giá vàng vẫn đang leo dốc phá vỡ nhữngkỷ lục thì vẫn có không ít nhà đầu tư lao vào. Cảnh báo gần đây từ nhàkinh tế học Avery Shenfeld của CIBC Markets cũng đã quá đủ: “Có lẽ quytắc vàng mới nhất chính là cứ mua vàng dù muốn hay không, vì ai cũng làmthế cả. Nếu đó là logic thực tế duy nhất, thì việc rủi ro vàng biếnthành bong bóng sẽ làm nổ tung tất cả!”.
Giá nhiều cổ phiếu thời gian qua đã trở về mức của tháng 2-2009, khi VN-Indexở đáy 234 điểm. Nhưng nhà đầu tư vẫn đứng ngoài cuộc. Điều này phản ánhqua sự sụt giảm tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán suốt mấytháng qua. Giới phân tích cho rằng đây chính là thời điểm cần sự đầu tưthông minh. Nếu chạy theo số đông mà bán tháo cổ phiếu, hay mua bất cứcổ phiếu nào theo tâm lý thị trường thì dễ “mẻ đầu, sứt trán”.
![]() |
Liệu có nên đầu tư vào vàng thời điểm này? |
Trong các kênh đầu tư phổ biến hiện nay, kênh đầu tư bất động sản đượcđánh giá là có nhiều cơ hội. Bởi so với nhu cầu thực tế và chi phí đầutư hạ tầng, giá căn hộ bình dân và một số dự án đất nền ở các quận vùngven đã ở vùng chạm đáy, khó xuống sâu hơn. Nhưng trong ngắn hạn, kênhđầu tư này vẫn còn khó khăn do tính thanh khoản thấp. Đối với nhà đầu tưtrường vốn hoặc người mua để ở thì đây là thời điểmthích hợp. Còn nếu vay vốn ngân hàng thì rủi ro vẫn cao.
So với mục tiêu kiềm chế CPI cả năm 2010 chỉ tăng 8%, mức huy động phổbiến của ngân hàng (từ 10%-11%/năm, tùy thời hạn) thì tiền gửi tiết kiệmvẫn thực dương. Những người muốn chờ thời vẫn có thể bảo toàn đồng vốncủa mình thay vì đầu tư mạo hiểm...
Tại cuộcgiao ban trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành tuần qua, Bộ trưởng BộCông Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định trong 12 mặt hàng thiết yếu, có thểtạm yên tâm về nguồn cung (đủ cầu). Tuy nhiên, có xảy ra những “cơn sốt”giá hay không vẫn chưa ai dám khẳng định, vì cho rằng còn phụ thuộc vàotâm lý thị trường. Sự đầu tư thông minh, do vậy càng cần thiết...
Theo Minh Hà
Người lao động