Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch "leo thang" gần 900 ca/ngày

Hà Nội hiện phong tỏa nhiều khu vực trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-1
Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục "leo thang", gần "chạm" mốc 1.000 ca/ ngày. Điển hình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 10/12 ghi nhận kỷ lục 863 ca Covid-19, trong đó 272 ca cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa, trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô

 

Tại phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng thiết lập chốt cứng, hàng rào bao quanh. Trước đó, ngày 30/11, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành thông báo, thiết lập khu vực phong tỏa y tế tạm thời từ ngã tư Hàng Thiếc- Bát Đàn đến ngã ba Hàng Thiếc - Hàng Nón để phục vụ cho công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm sàng lọc

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-2Thời gian phong tỏa từ 12h ngày 30/11 đến khi có thông báo mới

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-3

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ 24/24h những người ra/vào, hàng hóa, phương tiện. Chỉ những người sinh sống trong khu vực mới được phép ra/vào, khai báo y tế và đo thân nhiệt. Mỗi gia đình được khuyến cáo chỉ nên cử 1 thành viên ra/vào khu vực phong tỏa khi có việc cần thiết

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-4

Chốt kiểm soát tại ngã ba Hàng Thiếc - Hàng Nón. Nhằm đảm bảo an sinh-xã hội trong khu vực phong tỏa y tế tạm thời, UBND phường Hàng Gai tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ cung ứng phường với 2 phương án: đi chợ hộ hoặc mua hàng và thanh toán online. Địa điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi vào khu vực phong tỏa đặt tại chốt trực ngã ba Hàng Nón- Hàng Thiếc

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-5

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Hàng Gai đã tổ chức họp khẩn để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Phường cũng đã thành lập Trạm Y tế lưu động được đặt trên tuyến phố Hàng Thiếc nhằm thực hiện các hoạt động y tế, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng phong tỏa y tế tạm thời đảm bảo đúng quy định

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-6

Mọi hoạt động giao nhận hàng hóa đều được kiểm soát nghiêm ngặtư

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-7

Trong khi đó, phường Hàng Bồ cũng thiết lập khu vực phong tỏa tại ngã tư phố Thuốc Bắc - Hàng Vải đến đoạn Thuốc Bắc - Hàng Phèn

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-8

Các lực lượng dân quân, tổ Covid-19 cộng đồng và thanh niên tình nguyện kiểm soát chặt hoạt động tại chốt phòng, chống dịch, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-9

Trong đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 29/4 đến nay, quận Hoàn Kiếm ghi nhận 537 ca mắc Covid-19

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-10

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-11

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội chuẩn bị kịch bản đáp ứng 100.000 ca nhiễm, sẵn sàng phương án ứng phó với biến chủng mới Omicron. Hà Nội cũng cho phép các quận, huyện, thị xã căn cứ cấp độ dịch tại xã, phường, thị trấn, có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người...)

 

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội, dịch leo thang gần 900 ca/ngày-12

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có tổng 16.822 ca, gồm 6.341 ca cộng đồng và 10.481 người đã được cách ly. Các bệnh viện của Trung ương, Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị, trạm y tế lưu động đang tiếp nhận và điều trị cho 7.651 F0.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất


Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.