Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân

Chốt sàng lọc Covid-19 dành cho sản phụ và người thân được triển khai 24/24 ngay tại cổng chính BV Phụ sản Trung ương sau khi phát hiện thêm trường hợp dương tính với Covid-19 tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Để giữ an toàn cho sản phụ, người thân cùng như toàn bộ nhân viên y tế, BV Phụ sản Trung ương đã triển khai chốt sàng lọc Covid-19 ngay tại cổng số 1 BV. Hiện Bệnh viện chỉ tổ chức một lối đi duy nhất vào bệnh viện ở khu vực cổng số 1 cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. 

Tất cả mọi người khi đến khám, đi cùng người bệnh đều phải khử khuẩn đồ dùng cá nhân, đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi được phân luồng đến khám tại các khoa, phòng chuyên môn.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-1
Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, BV phụ sản Trung ương đã triển khai chốt sàng lọc Covid-19 tại lối vào duy nhất của BV để đảm bảo an toàn cho sản phụ, người thân cũng như toàn bộ những người có mặt trong bệnh viện.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-2
BV đã có biển thông báo tạm thời dừng việc thăm người bệnh theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-3
Ghi nhận trong sáng nay 7/4, Chỉ có sản phụ và 1 người thân được đi cùng vào trong bệnh viện. Đồng thời khi vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương đều phải khử khuẩn tay và khai báo y tế.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-4
Những bệnh nhân đến bệnh viện phải khai báo y tế là đã từng đến thăm, khám và điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 1 tháng gần nhất hay không.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-5
Người thân bệnh nhân được phép 1 người đi cùng, đồng thời tất cả đồ dùng, túi xách phải qua bước sát khuẩn trước khi mang vào trong bệnh viện.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-6
Túi xách đựng đồ dùng cá nhân của người thân bệnh nhân được sát khuẩn cẩn thận, kĩ càng.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-7
Những người đến bệnh viện được phát miễn phí chiếc mũ che mặt phòng dịch để đảm bảo an toàn khi có mặt trong khuôn viên bệnh viện.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-8
Sau khi ra ngoài những chiếc mũ được trả lại tại cổng cho nhân viên y tế.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-9
Những chiếc mũ này được khử khuẩn cho những người đến sau sử dụng được an toàn.

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương lập chốt sàng lọc, khai báo Covid-19 cho sản phụ và người thân-10
Các xe cấp cứu từ địa phương khâc khi đến được phun khử khuẩn toàn bộ xe, đồng thời khai báo y tế ngay tại cổng.


Theo ICTVietNam

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ictvietnam.vn/anh-benh-vien-phu-san-trung-uong-lap-chot-sang-loc-khai-bao-covid-19-cho-san-phu-va-nguoi-than-222020741345914.htm

BV Phụ sản Trung ương

Covid-19

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.