Đánh em trai tử vong vì... bị chửi "đồ ngu"

Trần Văn Trường đã dùng khúc sắt dài 70 cm đánh em trai tử vong sau nhiều lần bị chửi "đồ ngu"

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Trường (69 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi 'Giết người'.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12-4, sau khi đi công việc về thì ông Trường bất ngờ bị em trai là ông T.H.Q. (64 tuổi) đang đứng trước nhà chửi 'anh là đồ ngu, đem đất em mình đi bán'.

Đánh em trai tử vong vì... bị chửi đồ ngu-1

Ông Trường cảnh báo nếu em trai còn chửi sẽ đánh. Khi đó, ông Q. giật cây sắt dài khoảng 70 cm ở gần đó đánh về phía anh trai. Trong lúc giằng co, ông Trường giật được khúc sắt rồi đánh vào đầu ông Q.

Sau khi đánh em trai, ông Trường bỏ cây sắt tại hiện trường và bỏ chạy. Ông Q. được người thân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não. 

Hay tin em không qua khỏi, ông Trường đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Người Lao động 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn//phap-luat/danh-em-trai-tu-vong-vi-bi-chui-do-ngu-20230414151624504.htm

Cà Mau

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.