Đề xuất TP.HCM hỗ trợ phẫu thuật mắt cho công dân đi nghĩa vụ

Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chiều 13/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức phiên họp thứ nhất bàn về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, cho biết năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 4.759 công dân, trong đó chỉ tiêu công an là 959 nam, nghĩa vụ quân sự là 3.800 nam.

Căn cứ theo tiêu chí được giao, Công an TP.HCM đã vận động 1.182 công dân đăng ký. Trong đó có 725 trường hợp đạt tiêu chuẩn tuyển quân; 322 trường hợp cận mắt.

Với công dân tham gia nghĩa vụ bị cận, thượng tá Lê cho biết Công an TP.HCM chủ động chỉ đạo công an địa phương xin ý kiến, hỗ trợ một phần kinh phí. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ tuyển quân năm 2022 theo luật nghĩa vụ quân sự.

Thượng tá Lê cho biết khó khăn nhất hiện nay của TP.HCM là hoàn thành chỉ tiêu được giao và hỗ trợ điều trị phẫu thuật mắt cho công dân mắt cận, dự kiến trung bình 30 triệu/ca phẫu thuật mắt.

"Để tạo điều kiện cho công dân gia đình hoàn cảnh khó khăn, Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ", thượng tá Lê nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định năm 2021, thành phố phải triển khai kỳ tuyển quân trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch phức tạp. Ông Mãi đánh giá cao kết quả Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM (Hội đồng) và các địa phương đã đạt được.


De xuat TP.HCM ho tro phau thuat mat cho cong dan di nghia vu tu 2023 anh 1
De xuat TP.HCM ho tro phau thuat mat cho cong dan di nghia vu tu 2023 anh 1

Lễ giao nhận quân của TP.HCM năm 2021. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ông Phan Văn Mãi kỳ vọng Hội đồng và các ngành, địa phương phát huy kết quả năm 2021, chuẩn bị tốt công tác giao tuyển quân năm 2022. Từ nay đến ngày 16/2 (ngày ra quân), ông Mãi yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Mãi đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM, các ban chỉ huy quân sự làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Hội đồng thực hiện đúng quy định tuyển chọn, nhận thanh niên nhập ngũ; các hoạt động chuẩn bị được diễn ra xuyên suốt.

Thứ 2, ông Mãi đề nghị Bộ Tư Lệnh TP.HCM chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo việc huấn luyện quân an toàn.

Thứ 3, Bộ Tư Lệnh chủ trì các cơ quan, tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách. Trong đó tính toán chi phí đề xuất điều trị; nơi điều trị; chính sách khác về đào tạo sau xuất ngũ; chăm sóc cho gia đình thanh niên trước khi kêu gọi…

Ông Mãi cũng giao Công an TP.HCM phối hợp quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ; đồng thời rà soát thẩm định lai lịch chính trị của bản thân và gia đình.

Công an thành phố có vai trò chủ trì các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ tuyển quân; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo đúng thủ tục; chủ trì rà soát lại dữ liệu nguồn thông qua cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, bệnh viện trên địa bàn theo dõi sức khỏe công dân chuẩn bị nhập ngũ cho đến khi kết thúc chào mừng quân. Bên cạnh đó, ông Mãi đề nghị Sở Y tế phối hợp cơ quan thường trực đảm bảo hoạt động an toàn phòng, chống dịch liên quan hoạt động tuyển quân.

Đối với Mặt Trận Tổ quốc và Đoàn thể chính trị, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo gia đình quân dân nhập ngũ khó khăn; có cách vận động nguồn lực chăm lo.

Theo Hội đồng quân sự TP.HCM, số công dân thuộc độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, có tên trong hộ khẩu năm nay không có mặt tại địa phương hiện chiếm tỷ lệ cao, trên 4,6%. Điều này làm ảnh hưởng nguồn tuyển quân.

Nguồn công dân đủ sức khỏe đạt thấp so với chỉ tiêu, gây khó khăn cho việc giao quân. Trong đó, quận Tân Phú đạt 194 công dân/185 chỉ tiêu (tỷ lệ dự phòng 4,86%); quận Tân Bình đạt 218 công dân/200 chỉ tiêu (tỷ lệ dự phòng 9%); quận 5 đạt 141 công dân/125 chỉ tiêu (tỷ lệ dự phòng 12,8%).

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/de-xuat-tphcm-ho-tro-phau-thuat-mat-cho-cong-dan-di-nghia-vu-post1289486.html?fbclid=IwAR3mmnXl2iJEMm7HQamJu-4bCcPz_Kg9JQQg_0uqOr6n2Bo0oTqJlWkMiuc

phẫu thuật


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.