Điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong trước cổng chùa ở Đà Nẵng

Ngày 12/8, Công an Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và tử vong trước Thiền viện Bồ Đề.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7/8, người dân phát hiện có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước Thiền viện Bồ Đề, trên đường Hoàng Thị Loan (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Thời điểm phát hiện, trẻ khoảng 2 ngày tuổi, nằm trong thùng các tông, đã tử vong, trong thùng giấy còn có một lá thư với nội dung gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên gửi nhà chùa.

Điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong trước cổng chùa ở Đà Nẵng-1
Thiền viện Bồ Đề, nơi cháu bé bị bỏ rơi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường. Qua làm việc, chính quyền địa phương thống nhất trước mắt để Thiền viện Bồ Đề lo mai táng cho cháu bé tại khu đất của người trong chùa tại nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng)

Hiện, vụ việc đang đang được công an quận Liên Chiểu điều tra, làm rõ.

Theo PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dieu-tra-vu-tre-so-sinh-bi-bo-roi-tu-vong-truoc-cong-chua-o-da-nang-217085

trẻ bị bỏ rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.