Dự báo thời tiết 11/2, miền Bắc hửng nắng

Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Hôm nay, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ ban ngày ở mức 20-23 độ, có nơi 24-26 độ.

Dự báo thời tiết 11/2, miền Bắc hửng nắng-1

Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 20-23 độ, vùng đồng bằng có nơi trên 23 độ; vùng núi 16-19 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa nhỏ vài nơi. Phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-18 độ, có nơi 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều từ 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nam Bộ nền nhiệt ban ngày ở mức cao, từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-11-2-dong-bang-bac-bo-hung-nang-615354.html

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.