Dự báo thời tiết 3/11: Không khí lạnh và mưa bao phủ miền Bắc

Dự báo thời tiết 3/11, không khí lạnh bao phủ khắp miền Bắc và tiếp tục di chuyển đến các tỉnh miền Trung. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (3/11) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời lạnh về đêm và sáng.

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết 3/11: Không khí lạnh và mưa bao phủ miền Bắc-1

Miền Bắc bao trùm không khí lạnh và có mưa

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai trưa 2/11, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, ngày 5/11, bão có thể tác động đến đất liền nước ta, đi vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, gió có thể cấp 7-8.Bão số 10 Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có diễn biến phức tạp tăng, giảm cấp liên tục. Dự báo, đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão ảnh hưởng trực tiếp gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên từ 4-7/11.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 19-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ, cá biệt có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-3-11-khong-khi-lanh-va-mua-bao-phu-mien-bac-685688.html

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.