Hà Nội cách ly y tế 900 hộ dân phường Văn Chương liên quan ca mắc COVID-19

Thông tin từ UBND quận Đống Đa cho biết, từ 17h ngày 4/8, phường Văn Chương (Đống Đa) đã thành lập vùng cách ly y tế đối với 900 hộ gia đình và 2.800 nhân khẩu do liên quan ca mắc Covid-19.

Cụ thể, UBND quận Đống Đa cho biết, các khu vực bị cách ly y tế tại phường Văn Chương bao gồm: Toàn bộ khu dân cư số 3, từ số nhà 172 đến số nhà 224 ngõ Văn Chương, từ số nhà 145 ngõ Trung Tả đến số nhà 19B Hồ Văn Chương, từ số nhà 19B Hồ Văn Chương đến hết số nhà 69 Hồ Văn Chương.

Được biết, thời gian thực hiện cách ly y tế 14 ngày kể từ 17h00 ngày 4/8 đến khi có quyết định mới.

Trước đó, phường Văn Chương đã phát hiện chùm ca bệnh là chị V.N.A (21 tuổi, địa chỉ tại Văn Chương, quận Đống Đa), là sinh viên thực tập tại Công ty thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30/7 (tại địa chỉ 82/651 Minh Khai). 

Liên quan đến chị A, mẹ chị là N.T.H (sinh năm 1980, địa chỉ ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực này, đồng thời không làm lây lan dịch bệnh, hiện tại hơn 900 hộ dân với 2.800 nhân khẩu của phường Văn Chương đang phải thực hiện cách ly y tế theo chỉ định.

Lực lượng chức năng đã lập nhiều hàng rào thiết lập vùng cách ly đối với cư dân ở đây. Đồng thời luôn đảm bảo nhu yếu phẩm đầy đủ cho người dân khu vực này.


Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-cach-ly-y-te-900-ho-dan-phuong-van-chuong-lien-quan-ca-mac-covid-19-22202158153415584.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.