Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo

Sáng 22/11, không khí lạnh tràn về, nhiều người dân thủ Đô đã phải mặc thêm áo mưa chống rét để đi làm dù trời vẫn tạnh ráo.

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-1
Sáng 22/11, theo ghi nhận, thời tiết Hà Nội trở lạnh và có gió mạnh. Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc thêm áo mưa để chống rét

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-2
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-3
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 22/11, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 22 đến ngày 24/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-4
Nhiều người phải mặc thêm áo mưa để chống rét

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-5
Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày 22/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-6
Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-7
Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-8
Nhiều người phải quàng thêm khăn cho ấm

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-9Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-10Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-11
Rất nhiều áo ấm được lấy ra sử dụng

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-12
Người dân nên mặc ấm để bảo vệ sức khoẻ

Hà Nội: Không khí lạnh bao trùm sáng đầu tuần, người dân phải mặc thêm áo mưa chống rét dù trời tạnh ráo-13
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tại khu vực Hà Nội trong ngày 22/11, có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-khong-khi-lanh-bao-trum-sang-dau-tuan-nguoi-dan-phai-mac-them-ao-mua-chong-ret-du-troi-tanh-rao-161212211082647065.htm

không khí lạnh

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.