Hai người tử vong sau khi "lang băm" truyền thuốc

Sau khi tiêm thuốc, ông T. có dấu hiệu bất thường và được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 26/1, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án một người tử vong sau khi được tiêm thuốc để chữa liệt tay.

Trước đó, ngày 28/6/2023, tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, ông D.Đ.B (ở xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) thực hiện truyền thuốc vào cơ thể bà N (ở phường Ỷ La) khi không có đơn thuốc, không có chỉ định của bác sỹ.

Sau khi truyền thuốc, bà T bị sốc phản vệ, tử vong.

Công an TP Tuyên Quang xác định ông D.Đ.B không tuân thủ Luật khám, chữa bệnh và không làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh nào.

Ngoài ra, ông B. cũng không đăng ký hành nghề và không được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.

Ngày 23/10/2023, Công an TP Tuyên Quang đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với D.Đ.B về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, ngày 14/1/2024, ông D.Đ.B vẫn tiếp tục chữa bệnh bằng cách tiêm thuốc cho ông P.X.T (ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để chữa tay bị liệt.

Khi được tiêm thuốc, ông T. có dấu hiệu bất thường và được gia đình đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy định.

Theo Giáo dục và Thời đại

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giaoducthoidai.vn/hai-nguoi-tu-vong-sau-khi-lang-bam-truyen-thuoc-post670095.html

tử vong

sốc phản vệ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.