Hai phụ nữ tung tin Hà Nội có hơn 150 ca mắc Covid-19

Đăng tin sai sự thật về việc hơn 150 người ở Hà Nội mắc Covid-19, 2 phụ nữ bị công an lập biên bản xử phạt.

Ngày 1/3, Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã triệu tập 2 chủ tài khoản mạng xã hội để lập biên bản xử phạt do đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Cuối tháng 2, Công an huyện Gia Lâm phát hiện tài khoản Facebook N.H đăng nội dung: "Ninh Hiệp 149 người dương tính. Mọi người cần bảo vệ ngay".

Xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, nhà chức trách truy vết và làm rõ người tung tin là chị N.T.H (37 tuổi, ở xã Phù Đổng, Gia Lâm).

Một tài khoản khác là N.T.S (21 tuổi, ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm) cũng đăng tin sai sự thật với nội dung: "Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid đang có diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt là thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng đã có 7 người dương tính".

Khi bị triệu tập, 2 phụ nữ đều thừa nhận việc tung tin thất thiệt. Họ đã xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn luật sư Hà Nội, người tung tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 có thể bị phạt hành chính ở mức 10-20 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, theo Điều 101 Nghị định 15/2020. Ngoài nộp phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ toàn bộ bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Hôm 17/2, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã yêu cầu công an cả nước dịp sau Tết phải tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh như: Trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận hoặc lợi dụng dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu nhằm trục lợi.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/hai-phu-nu-tung-tin-ha-noi-co-hon-150-ca-mac-covid-19-post1188350.html?fbclid=IwAR0lXWDU9jyVt0oxjpc7Bm9gpPnVT-Rv8QUcEetDKu1sI_r9ueiZ9DxtURg

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.