- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" hoạt động trái phép tại Thanh Hóa
Bắt nguồn từ Hàn Quốc và được du nhập vào Việt Nam khoảng năm 2001, "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" là một tổ chức tôn giáo tự xưng, lấy kinh thánh làm giáo lý cơ bản, nhưng lại bị tẩy chay bởi chính cộng đồng tin lành và không được pháp luật Việt Nam thừa nhận.
Thế nhưng bằng những thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhắm vào các đối tượng yếu thế, Hội thánh đức chúa trời mẹ đang âm thầm bành trướng, gieo rắc những tư tưởng lệch lạc, phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình và làm mất an ninh trật tự tự.
Tự xưng là một tổ chức tôn giáo có giáo lý, giáo luật, có tổ chức mạng lưới chặt chẽ, gồm người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng, nhưng Hội thánh đức chúa trời mẹ lại tiếp cận với người dân, kêu gọi họ trở thành tín đồ bằng những hoạt động núp bóng trò chuyện thân tình, hội thảo truyền dạy cách làm giàu, thực hiện một cách lén lút âm thầm, chứ không hề công khai như các tôn giáo khác. Bằng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, một nạn nhân tại thành phố Thanh Hóa đã trở thành đối tượng nhóm truyền đạo trái phép nhắm tới.
Hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép
Khi chiêu bài dụ dỗ không đạt được mục đích, chúng quay sang dọa dẫm tín đồ. Nếu không theo, không đi sinh hoạt hội, không từ bỏ gia đình, bàn thờ tổ tiên, thì sẽ không được làm lễ vượt qua, khi chết bị đẩy xuống hồ lửa.
Những học thuyết ngụy biện về ngày tận thế, về Chúa tái lâm, liên tục được các đối tượng gieo rắc vào tư tưởng của tín đồ để họ tiếp tục tham gia hoạt động hội. Điều này là trái ngược hoàn toàn về nguyên tắc hoạt động của các tôn giáo trên thế giới. Không những thế, Hội thánh đức chúa trời mẹ còn yêu cầu mỗi người đã được làm lễ gia nhập, lễ ba ten, phải lôi kéo thêm ít nhất 1 người vào tổ chức, đồng thời phải dâng hiến 1/10 thu nhập mỗi tháng để duy trì hoạt động hội và để xây nhà trên trời, theo như chúng tuyên truyền.
Trung tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoản thu chi này cụ thể như thế nào thì không tín đồ nào được biết: "Các đối tượng điều hành hội thánh không rõ ràng trong việc thu chi, các quỹ hoạt động của Hội thánh, nó khác hoàn toàn so với Tin lành chính thống. Tin lành chính thống cũng có thu để phục vụ cho hoạt động của Hội Thánh. Tuy nhiên, người ta có Ban quản lý thu chi và công khai rất rõ ràng, minh bạch về tài chính. Đối với các trường hợp mà tham gia hội thánh này, khi vào hội thánh thì họ sẽ định hướng cho các trường hợp này là tham gia kinh doanh buôn bán hàng, nhưng bán hàng đa cấp, rồi kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và khi làm ăn có lời thì phải trích phần trăm cho hội thánh, còn khi làm ăn thua lỗ thì không được hội thánh hỗ trợ".
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thời điểm khoảng 500 người hoạt động trong tổ chức tự xưng là Hội thánh đức chúa trời mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc một số nhóm hội thánh Đức chúa trời mẹ sử dụng những phương thức, thủ đoạn để lôi kéo người tin theo đã vi phạm vào Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Ông Hồ Việt Anh cho biết: "Điều đầu tiên Ban Tôn giáo chúng tôi khẳng định, Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo. Các điểm nhóm mang danh Hội thánh Đức chúa trời mẹ sinh hoạt, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Việc một số nhóm hội thánh Đức chúa trời mẹ sử dụng những phương thức, thủ đoạn để lôi kéo người tin theo và ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, đã vi phạm vào Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo".
Tôn giáo là hoạt động tinh thần của con người, được pháp luật thừa nhận, nhưng nhân danh tôn giáo để truyền bá tư tưởng sai lệch, trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến đoàn kết gia đình, cộng đồng, có dấu hiệu trục lợi, là hành vi cần kiên quyết loại trừ. Và Hội thánh đức chúa trời mẹ chính là một trong những tổ chức như thế, bởi không một tôn giáo nào có thể xây dựng bền vững, trở thành đức tin của con người, trên cơ sở hoạt động không công khai và thiếu minh bạch.
Theo VOV
-
Thời sự4 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự5 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự5 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự6 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 ngày trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.