Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernández Guillen.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam-1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam ông Orlando Nicolás Hernández Guillen

Buổi làm việc nhằm thảo luận về chuyến thăm chính thức Thủ đô Hà Nội của Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar và Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, dự kiến trong tuần tới, và việc Hà Nội tặng La Habana 2.000 tấn gạo đễ hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội.
 
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tới đồng chí Đại sứ và các đồng chí anh em Cuba về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, diễn ra vào ngày 26/3 vừa qua. Đây là thắng lợi chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba, phản ánh sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
Bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đặc biệt thông qua trao đổi đoàn cấp cao, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, chuyến thăm Cuba vừa qua (từ ngày 18 đến 28/4/2023) của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, do đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, một lần nữa thể hiện Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất. Đồng thời, tái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung giữa hai Đảng, hai nước; luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em; thúc đẩy hợp tác nghị viện và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam-2

Quang cảnh buổi làm việc

Để hai bên có thể tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và đi đến thống nhất việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có gửi lời mời đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana và Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana sang thăm chính thức Thủ đô Hà Nội trong năm 2023 và theo kế hoạch, chuyến thăm sẽ diễn ra trong tuần tới. 
 
Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng đề nghị đồng chí Đại sứ và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam hỗ trợ, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy La Habana, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng chương trình và kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana dẫn đầu. 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam-3

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ông Orlando Nicolas Hernández Guillen

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm và mong muốn chia sẻ những khó khăn mà Thủ đô La Habana đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề an ninh lương thực. Được sự nhất trí của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội có món quà 2.000 tấn gạo gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô La Habana. Nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến La Habana, Cuba vào tháng 11/2022, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana đã tiến hành việc trao, nhận tượng trưng món quà này. Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện các thủ tục xuất 2.000 tấn gạo và vận chuyển đến cảng biển Cuba (dự kiến đến tháng 9/2023 lô hàng gạo sẽ được chuyển đến cho La Habana). 
 
Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai vận chuyển lô hàng 2.000 tấn gạo trong thời gian sớm nhất có thể để Thành ủy La Habana kịp thời triển khai công tác an sinh xã hội phục vụ nhân dân. 
 
Nhất trí với các đề xuất của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernández Guillen cho biết: Song song với chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Cuba tháng 4 vừa qua, Cuba cũng tổ chức nhiều chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo Đại sứ, những chuyến thăm này là cơ sở để tổ chức thành công chuyến công tác Việt Nam sắp tới của Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar. 
 
Đại sứ Orlando Nicolas Hernández Guillen tin tưởng với những lĩnh vực thế mạnh sẵn có của hai thủ đô, hai bên sẽ có những hợp tác thành công trong tương lai. Đại sứ quán Cuba sẽ hỗ trợ và phối hợp hết sức với Hà Nội để chuyến thăm của  Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana thành công tốt đẹp. Đồng thời, Đại sứ Cuba chân thành cảm ơn thiện chí và nỗ lực của Hà Nội về 2.000 tấn gạo - món quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Thủ đô Hà Nội gửi tặng Thủ đô La Habana.

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2857805/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-nguyen-thi-tuyen-lam-viec-voi-ai-su-cuba-tai-viet-nam.html;jsessionid=P5FKr3Z9n-YWiLVO40YWFiX7.app2?fbclid=IwAR15jgojDP9BmlKMA6z3iY5FnT3wu8oLRiXulRaR9hrKHOgVFK9oyqM1wcc

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.