Sư trụ trì cầm nắm nhang cháy dở xua đuổi phật tử sẽ được giáo dục lại trong 3 tháng, không thay đổi sẽ tẩn xuất cho hồi tục

Liên quan đến vụ việc sư trụ trì chùa Trung Thành xua đuổi, đập nắm hương cháy dở vào tay người phụ nữ cho con đi lễ chùa và chụp ảnh, Giáo hội Phật giáo TP Hải Phòng đã vào cuộc.

Vụ việc Đại đức Thích B.P. - trụ trì chùa Hưng Khánh (còn gọi là chùa Trung Thành) có hành vi xua đuổi khách thập phương vào ngày 13/3 đã gây xôn xao trong dư luận trong những ngày vừa qua.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, Giáo hội Phật Giáo TP Hải Phòng đã vào cuộc. Theo thông tin mới nhất, Thường trực Giáo hội Phật giáo thành phố đã họp cùng các ban ngành liên quan và bước đầu đã đưa ra hình thức xử lý đối với Đại đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh.

Sư trụ trì cầm nắm nhang cháy dở xua đuổi phật tử sẽ được giáo dục lại trong 3 tháng, không thay đổi sẽ tẩn xuất cho hồi tục-1

Đại đức Thích B.P. cầm hương chỉ về phía khách thập phương.

Cụ thể, Thành hội thống nhất phương án để trụ trì chùa Hưng Khánh rút về cho thầy nghiệp sư giáo dục ít nhất 3 tháng. Trong trường hợp nếu hết 3 tháng, nhà sư này vẫn  không điều chỉnh được cách ứng xử sẽ tẩn xuất cho hồi tục, thông tin trên báo Dân trí cho biết.

Đồng thời, vào chiều nay (17/3), Ban Trị sự, Ban Pháp chế của Giáo hội cùng các ban, ngành liên quan của TP Hải Phòng sẽ làm việc tại chùa Hưng Khánh để đưa ra hình thức kỷ luật với Đại đức Thích Bản Phúc.

Nếu thầy Phúc không có mặt hoặc không chấp hành thì cũng sẽ lập biên bản và thống nhất đuổi thầy Phúc khỏi tăng đoàn, nguồn tin trên báo Tuổi trẻ Online cho biết.

Sư trụ trì cầm nắm nhang cháy dở xua đuổi phật tử sẽ được giáo dục lại trong 3 tháng, không thay đổi sẽ tẩn xuất cho hồi tục-2

Đại đức Thích B.P., trụ trì chùa Trung Hành.

Trước đó, vào ngày 13/3 (mùng 1 tháng 2 âm lịch), chị Y. (trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đã dẫn theo con nhỏ tới chùa lễ Phật. Sau khi vái vọng tại cổng sau, thấy khuôn viên, cảnh quan trong chùa đẹp, chị Y. có dừng lại chụp ảnh lưu niệm cho con.

Thấy vậy, sư trụ trì chùa là Đại đức Thích B.P. đã có thái độ xua đuổi, đồng thời có lời nói thiếu chuẩn mực, thậm chí còn dùng nắm hương đang cháy ở lư hương gần đó để đuổi 2 mẹ con chị Y. ra ngoài.

Sự việc sau đó được chị Y. đăng tải lên MXH và khiến không ít người bức xúc.

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, chị Y. cho biết, mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày, tuy nhiên  chị và con gái vẫn chưa hết sợ hãi. Đặc biệt là bé gái 14 tháng tuổi, sau 3 ngày xảy ra sự việc, trong giấc ngủ bé vẫn hoảng hốt gọi “mẹ ơi,  con sợ ông sư”.

Sư trụ trì cầm nắm nhang cháy dở xua đuổi phật tử sẽ được giáo dục lại trong 3 tháng, không thay đổi sẽ tẩn xuất cho hồi tục-3

Bé gái con chị Y.. cúi người khi đến chùa. Ảnh Vietnamnet.

Cũng liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên Người lao động, Thượng tọa Khang nói, đào tạo vi sư để ích nước cho đời cho đạo, còn "đào tạo vi sư mà chẳng ích đời đẹp đạo thì cũng chẳng để làm gì, cho tẩn xuất luôn".

Vị Thượng tọa cũng cho biết Thành hội đã nắm được thông tin phản ánh của phật tử về việc đại đức Thích B.P. nhiều lần có hành vi thiếu chuẩn mực về cách cư xử, phát ngôn đối với người tu hành, gây bức xúc cho khách thập phương và nhân dân địa phương.

"Qua điểm của Thành hội là phải xử lý dứt điểm, nhanh chóng chứ không để lây lan lâu dài..

(...) Trách nhiệm của thầy tu Giới đức trang nghiêm, ngoài việc tu tập con đường tâm linh cho bản thân, sống phải lợi ích cho đời cho đạo... không đủ phẩm chất thì tẩn xuất ra khỏi Giáo hội", nguồn trên dẫn lời Thượng tọa Thích Tục Khang.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc của chị Y., UBND phường Đằng Lâm đã làm việc với sư trụ trì chùa Trung Hành.

Trong buổi làm việc với UBND phường Đằng Lâm, Đại đức Thích B.P. cho biết, hôm đó mẹ con chị Y. mặc áo dài đến chụp ảnh tại chùa, không đúng với trang phục của người đi lễ Phật nên đã mời mẹ con chị Yến ra khỏi chùa.

Còn về hành vi dùng nắm nhang đang cháy đập vào tay chị Y., đại đức giải thích chỉ là vô ý vẩy nhang vào tay chị Y. chứ không hề cố ý.

Quá trình làm việc, đại diện phường Đằng Lâm cũng đã giải thích với đại đức rằng không có quy định cấm Phật tử đi lễ chùa không được mặc áo dài, nhất là áo dài truyền thống.

Thế nhưng mặc dù đã được giải thích như vậy, nhưng đại đức P. vẫn giữ nguyên quan điểm không cho du khách mặc áo dài, trừ khi là áo dài màu nâu khi vào chùa và phải hạn chế chụp ảnh trong khuôn viên chùa vào mùng 1, ngày rằm.

Ngoài ra, chính quyền quận Hải An cũng cho biết, từ nhiều năm nay, đã có rất nhiều người dân địa phương và du khách thập phương cũng đã có nhiều phản ánh về một số phát ngôn, cư xử không chuẩn mực của Đại đức Thích B.P..

Trước đó vào tháng 5/2019, rất nhiều Phật tử đã phản ánh về việc đại sư P. thường buông lời khiếm nhã chỉ vì Phật tử chụp hình lưu niệm tại chùa.

Thời điểm đó, mỗi khi thấy Phật tử hay khách thập phương chụp ảnh thì đại đức P. quát tháo, dọa nạt: "Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa, không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…".

Cũng từ sự việc này, Đại đức Thích B.P. cũng đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng kỷ luật dưới hình thức kiểm điểm, sám hối.

(Tổng hợp)

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/su-tru-tri-cam-nam-nhang-chay-do-xua-duoi-phat-tu-se-duoc-giao-duc-lai-trong-3-thang-khong-thay-doi-se-tan-xuat-cho-hoi-tuc-162211703140014718.htm

sư trụ trì


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.