Thiếu niên từ Hải Dương vào Thanh Hóa thăm bạn gái đúng đợt dịch Covid-19 bị đưa đi cách ly nhưng bỏ trốn

Thời gian ở lại huyện Cẩm Thủy, hai thiếu niên đi chơi tại một quán game ở thị trấn Phong Sơn thì bị công an phát hiện đưa đi cách ly.

Ngày 19/2, lực lượng chức năng huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đã đưa thiếu niên 15 tuổi, ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, và một thiếu niên 14 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, đi cách ly tập trung tại thành phố Thanh Hóa để phòng chống Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, 2 thiếu niên gồm N.M.H. (15 tuổi, ngụ thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và L.X.K. (12 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên Vnexpress, vào cuối năm 2020, hai thiếu niên quen bạn gái ở xã Cẩm Châu qua Facebook. Trước Tết Nguyên đán, hai thiếu niên đi xe máy đến xã Cẩm Châu thăm bạn.

Thời gian ở lại huyện Cẩm Thủy, hai thiếu niên đi chơi tại một quán game ở thị trấn Phong Sơn thì bị công an phát hiện. Sau đó, do thuộc diện phải cách ly nên cơ quan y tế đã đưa 2 thiếu niên đi trung tâm cách ly tập trung ở TP Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng Thanh Hóa cũng thông báo đến gia đình hai thiếu niên này. Tuy nhiên, đêm 18/2, hai thiếu niên bỏ trốn khỏi khu cách ly rồi ra đường bắt ôtô đi về xã Cẩm Châu, dự định chuộc lại xe máy để về quê vì trước đó đã cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Thiếu niên từ Hải Dương vào Thanh Hóa thăm bạn gái đúng đợt dịch Covid-19 bị đưa đi cách ly nhưng bỏ trốn-1
Hai thiếu niên trốn khỏi khu cách ly được áp giải trở về khu cách ly tập trung (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Khi hai thiếu niên về đến xã Cẩm Châu thì bị công an giữ lại. Ngay sáng hôm sau, 2 thiếu niên tiếp tục bàn giao cho cơ quan y tế đưa trở lại trung tâm cách ly tập trung.

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy cùng chính quyền địa phương đang rà soát, truy vết những người tiếp xúc gần với hai thiếu niên để theo dõi, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cho đến ngày 20/2, Thanh Hóa chưa phát hiện bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, ngày 17/2 tỉnh Thanh Hóa đã dừng hoạt động buôn bán kinh doanh vỉa hè, công viên, quảng trường... ở thành phố Thanh Hóa. Hoạt động làm lễ đầu năm và các nghi thức tôn giáo tại đền chùa, nhà thờ chỉ thực hiện nội bộ, phạm vi hẹp, không tập trung quá 30 người.

(Tổng hợp)

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/thieu-nien-tu-hai-duong-vao-thanh-hoa-tham-ban-gai-dung-dot-dich-covid-19-bi-dua-di-cach-ly-nhung-bo-tron-161212002122908248.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.