TP.HCM: Thai phụ 37 tuần được Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đưa đi cấp cứu sau tai nạn

Vụ tai nạn khiến thai phụ 37 tuần ngã ra đường, bị động thai, có thể gặp nguy hiểm. Lúc này, Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đã nhanh chóng đưa thai phụ đến bệnh viện kịp thời.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 10h ngày 25/8 tại ngã ba đường Trường Chinh - Phan Văn Hớn, quận 12, TP.HCM (cách chốt kiểm soát dịch gần 100m).

TP.HCM: Thai phụ 37 tuần được Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đưa đi cấp cứu sau tai nạn-1
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm này, chị Phan Thị Lệ (34 tuổi, quê Bình Thuận) đang mang thai 37 tuần điều khiển xe máy (BKS: 86B4 – 294.48) lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương.

Khi đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy (BKS: 68S1-002.33) do anh Phùng Ngọc Bảo (42 tuổi) điều khiển.

TP.HCM: Thai phụ 37 tuần được Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đưa đi cấp cứu sau tai nạn-2TP.HCM: Thai phụ 37 tuần được Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đưa đi cấp cứu sau tai nạn-3TP.HCM: Thai phụ 37 tuần được Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch đưa đi cấp cứu sau tai nạn-4
Cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch hỗ trợ đưa người phụ nữ mang bầu lên ô tô, đến bệnh viện kịp thời

Vụ va chạm làm chị Lệ ngã ra đường bị trầy xước tay chân và động thai, máu chảy ra ngoài. Lúc này, lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ đưa chị Lệ lên xe ô tô riêng của Tổ công tác tại chốt để đến bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình).

Sau khi đến bệnh viện, lực lượng chức năng đã liên hệ với người nhà của chị Lệ đến bệnh viện hỗ trợ, đồng thời liên hệ Đội CSGT An Sương đến làm việc liên quan đến vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tphcm-thai-phu-37-tuan-duoc-canh-sat-tai-chot-kiem-soat-dich-dua-di-cap-cuu-sau-tai-nan-2202125823103159.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.