TP.HCM truy vết được gần 39.000 người liên quan đến Hội thánh, chuỗi lây nhiễm đã có 85 ca bệnh

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 85 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, HCDC đã tiến hành cách ly, truy vết được gần 39.000 F1, F2 của chuỗi lây nhiễm này.

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ sáng 29/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng với đặc điểm chủng virus lây nhanh, mạnh nên nguy cơ dịch tiếp tục lây lan tại TP.HCM là rất cao.

Tính đến trưa ngày 29/5, TP.HCM đã ghi nhận 85 ca dương tính liên quan đến Hội thánh, các địa phương như Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh cũng đã có ca mắc Covid-19 xuất phát từ chuỗi lây nhiễm này.

Chủ tịch UBND TP cho biết ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thuộc biến chủng Ấn độ, các ca bệnh đã xuất hiện tại hơn 50% số quận, huyện của thành phố.

TP.HCM truy vết được gần 39.000 người liên quan đến Hội thánh, chuỗi lây nhiễm đã có 85 ca bệnh-1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong - Ảnh: TTBC


Qua kết quả truy vết cho thấy, BN 6293 (vợ mục sư, phụ trách Hội thánh) từng di chuyển ra Hà Nội từ ngày 23/4 đến 29/4, có triệu chứng bệnh từ ngày 13/5/2021. Các địa phương có liên quan đến các ca bệnh gồm: TP. Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Ngành Y tế TP.HCM đã truy vết được 958 F1, kết quả xét nghiệm đã có 671 mẫu âm tính, 287 mẫu đang chờ kết quả. Tổng số F2 là 37.921 người, hiện có 11.483 mẫu âm tính, còn lại 26.438 chờ kết quả.

Về nơi lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này, 55% bệnh nhân lây nhiễm từ sinh hoạt tôn giáo, 25% lây nhiễm tại nơi làm việc, 15% lây nhiễm trong gia đình, và 5% lây nhiễm trong quan hệ bạn bè.

TP.HCM truy vết được gần 39.000 người liên quan đến Hội thánh, chuỗi lây nhiễm đã có 85 ca bệnh-2
Hiện tại đã có 5 bệnh viện gồm BV quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, BV Quân dân Y Miền Đông và Trung tâm Y khoa Hòa Hảo liên quan đến các ca nhiễm trên địa bàn TP.HCM

Ngoài ra, TP.HCM cho biết hiện có 4 ổ dịch trên địa bàn thành phố gồm ổ dịch trong công ty quận 3, ổ dịch tại quán bánh canh ở quận 3, ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và ổ dịch được phát hiện từ BV Hoàn Mỹ. Các ổ dịch đang lưu hành cả 2 biến chủng siêu lây nhiễm trên thế giới là biến chủng Anh B.1.1.7 và biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/tphcm-truy-vet-duoc-gan-39000-nguoi-lien-quan-den-hoi-thanh-chuoi-lay-nhiem-da-co-85-ca-benh-16121290514543092.htm

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Covid-19 TP.HCM

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.