- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ ông Dũng "lò vôi": Võ Hoàng Yên đánh vào lòng tin để trục lợi, chữa bệnh theo kiểu "chữa rất nhanh và chạy rất lẹ"
Trả lời trên báo chí mới đây nhất, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, gia đình bà đã "trải thảm đỏ" với mong muốn ông Yên giúp được cho bá tánh, nhưng vợ chồng bà đã sai khi ông Yên dựa vào đó để trục lợi cá nhân.
- Một bệnh nhi từng được Võ Hoàng Yên chữa điếc đến giờ vẫn ám ảnh, nhìn thấy "thần y" trên mạng là "khóc thét"
- Võ Hoàng Yên phản pháo cáo buộc của vợ chồng ông Dũng "lò vôi": "Anh chị chuyển tiền mà không có nội dung gì, làm sao nói tôi lừa gạt?"
- Quảng Ngãi tạm thời "cấm cửa" ông Võ Hoàng Yên đến khám chữa bệnh
Chia sẻ với báo Dân Việt, bà Hằng khẳng định, việc bà vạch trần, tố cáo ông Võ Hoàng Yên không phải vì tiền mà với mục đích không muốn ai bị lừa thêm nữa. Bà Hằng cũng cho rằng, gia đình bà đã "trải thảm chào đón ông Yên để cùng nhau làm việc thiện. Nhưng chúng tôi đã sai lầm khi tin vào ông ta".
Bà Hằng cho rằng vợ chồng mình đã trải thảm đỏ cho ông Yên làm việc thiện nhưng vợ chồng bà đã sai
"Chiêu chữa bệnh của ông ta là theo kiểu "chữa rất nhanh và chạy rất lẹ", để không bệnh nhân nào biết bị ông ta lừa", báo Dân Việt dẫn lời bà Nguyễn Phương Hằng.
Theo chia sẻ của bà Hằng với nguồn trên, vợ chồng bà quen ông Võ Hoàng Yên từ tháng 7/2019 và ông Yên từng nói ông ấy là "Hoa Đà tái thế".
Bà Hằng cho biết, khi chữa bệnh cho người dân, ông Võ Hoàng Yên có nói bệnh nhân bị bệnh "là do nghiệp báo" và "muốn hết bệnh, phải trả nghiệp bằng cách cúng dường". Tuy nhiên, người đứng ra tổ chức cúng dường cũng chính là nhóm của ông Yên. Chính vì thế, bà Hằng chia sẻ, dù pháp luật mới có quyền định đoạt ông Yên có tội hay không, song bà Hằng cho rằng hành vi của ông Yên là lừa đảo tinh vi, cần phải được ngăn chặn.
Ông Võ Hoàng Yên trong 1 buổi chữa bệnh
Để minh chứng cho điều mình nói, bà Hằng cho biết, có lần bà đã chuyển tiền cho ông Yên làm 1 tượng Phật. Thế nhưng, bà Hằng phát hiện ra có nhiều người đã cúng dường để làm tượng Phật đó. Tinh vi ở chỗ, số tiền cúng dường để làm tượng Phật này mọi người được ông Võ Hoàng Yên cho các số tài khoản nơi bán tượng để người dân chuyển tiền. Bà Hằng sau này đã phát hiện ra, số tài khoản đó đều là người trong nhóm của ông Yên.
Chia sẻ với báo giới trước đó, bà Hằng từng bức xúc: "Tôi nói ở đây không cần một tòa án nào. Tòa án ở đây là lương tâm ông Yên và câu trả lời là tự ông Yên, chứ không cần phải mang luật sư ra để đối đầu với bất cứ điều gì. Bởi tôi là người nói thật. Tôi không sợ bất cứ điều gì hết. Đừng nói luật sư với tôi. Đừng nói luật ở đây. Chỉ có luật nhân quả và lương tâm của mình tự biết điều đó".
Bà Hằng tố ông Yên lừa đảo tiền và cách chữa bệnh cho người dân
Bà Hằng còn nói về ông Yên rằng: "Cao thủ chưa từng có. Chữa bệnh, muốn gặp ông Yên, 1 triệu đồng biết được địa chỉ. Một group của ổng là ai? Là nhóm học trò của ổng, bán phiếu lấy tiền thu tiền mới được địa chỉ đi tới khám bệnh… Đây là sự thật siêu thực luôn".
Vì vậy, bà Hằng bức xúc: "Đừng nói tòa án, công an hay luật sư ở đây. Tự lương tâm ông Yên cần biết rõ hơn ai hết".
Cũng theo bà Hằng, trước kia bà đã giao cho ông Yên quản lý tài chính, vật tư để xây chùa nhưng bị ông này lừa. Cũng trong thời gian xây chùa thì xảy ra lũ lụt ở miền Trung nên bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" đã trao tiền mặt và vận động nhà tài trợ (chuyển khoản cho ông Yên) tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng để ông Yên đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Tuy nhiên, sau khi chùa được xây dựng xong, tại buổi lễ khánh thành, trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội của ban trị sự chùa không đề cập đến số tiền trên 3,8 tỉ đồng mà vợ chồng bà Hằng đã trao tặng. Từ vấn đề này, bà Hằng cho biết mình đã âm thầm tìm hiểu thì phát hiện rất nhiều việc mà theo bà là khuất tất.
Tuy nhiên, ông Yên lại phủ nhận toàn bộ sự việc.
Trước đó, ngày 1/3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng – hay còn gọi là Dũng "lò vôi") đã có bài đăng trên mạng xã hội cho rằng ông Võ Hoàng Yên có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa của vợ chồng mình. Ngày 2/3, tại buổi làm việc giữa các bên tại TPHCM, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên. Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn đến Công an TPHCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo bà Phương Hằng, việc tố cáo này do ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác. |
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thời sự10 giờ trướcDự tính có khoảng hơn 570.000 ô tô mới được miễn đăng kiểm lần đầu trong năm 2023, ước tính tiết kiệm chi phí gần 130 tỷ đồng.
-
Thời sự10 giờ trướcBán xe, bỏ học, trốn chui lủi, thậm chí có ý định tự tử… là những gì các con nợ của ứng dụng cho vay tiền đang đối mặt, số nhiều trong những con nợ này là sinh viên.
-
Thời sự12 giờ trướcSáng 22/3, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm “50 năm chiến thắng trở về” của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-
Thời sự12 giờ trướcSau hai lần bóp cò súng không nổ, L. đưa súng vào phần đầu mình rồi bóp cò và phát nổ, khiến thanh niên này ngã ngửa, co giật.
-
Thời sự14 giờ trướcẬp vào bắt quả tang tại khách sạn ở Vĩnh Phúc, cảnh sát đã phát hiện nhiều golfer có hành vi đánh bạc với số tiền lớn.
-
Thời sự14 giờ trướcTheo luật sư, hành vi đăng clip nhạy cảm lên mạng là vi phạm pháp luật, tùy thuộc tính chất mức độ và hậu quả, mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự14 giờ trướcNhóm bạn tranh quả bóng của cháu ông N. và bé trai Nguyễn D.K. (14 tuổi) bị cháu ông N. cắn vào tay. Sau đó, Nguyễn D.K. tát cháu ông N. ngã xuống sân. Câu chuyện người lớn đánh trẻ con bắt đầu xảy ra từ đó.
-
Thời sự14 giờ trướcTại một số địa phương ở Nghệ An, tỉ lệ lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc rất cao, chiếm 28-46%. Vận động lao động về nước đúng thời hạn đang là bài toán khó cần giải quyết.
-
Thời sự18 giờ trướcKhi đang tắm ở hồ thủy lợi, cháu bé không may bị hút vào miệng cống cấp nước dẫn đến tử vong sau đó.
-
Thời sự18 giờ trướcNgười đàn ông đi bộ dọc đường sắt Bắc Nam thì không may bị tàu hỏa tông trúng dẫn đến tử vong. Hiện công an đã phát đi thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân.
-
Thời sự18 giờ trướcCơ quan công an đang vào cuộc xác minh thông tin lộ clip "nhạy cảm" của 2 học sinh trường chuyên tại Đắk Lắk.
-
Thời sự20 giờ trướcTrận động đất có độ lớn 3.4 độ richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chỉ trong tháng 3, nơi đây đã xảy ra 36 trận động đất.
-
Thời sự20 giờ trướcHôm nay (22/3), nắng nóng mở rộng ra miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới trên 38 độ, riêng vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt.
-
Thời sự22 giờ trướcTừ 0h hôm nay (22/3), chính thức miễn kiểm định lần đầu xe ô tô mới và kéo dài chu kỳ kiểm định đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ.