Vụ cháy 4 người chết ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong do sốc bỏng, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường

Sau vụ cháy, ông Hải bị bỏng nhẹ, cơ quan chức năng nghi hỏa hoạn xuất phát từ người đàn ông này nên quyết định tạm giữ.

Vụ cháy 4 người chết ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong do sốc bỏng, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường-1

Công an kiểm tra hiện trường vụ cháy làm 4 người trong gia đình thiệt mạng. Ảnh MD.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở xã Kiều Bái) để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Kiều Bái cho biết, ông Hải chỉ thương tích nhẹ ở cánh tay, khi đưa lên bệnh viện sơ cứu các bác sĩ bảo có thể xuất viện về nhà ngay. Tuy nhiên, cảnh sát đã tiếp cận ông này trong viện và tạm giữ luôn không cho về, việc giữ người chính quyền địa phương nhận đã được thông báo.

Về hậu sự, lãnh đạo xã Kiều Bái nói có 3 người gồm, con rể, con gái ruột và cháu ngoại của ông Hải đều trú ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên), người dân tại xã đang lo ma chay, hỏa táng. Còn vợ ông Hải được người thân lo liệu ổn thỏa, tiến hành khâm liệm chuẩn bị chôn cất.

Kể về hoàn cảnh gia đình ông Hải, vị cán bộ xã cho hay, người đàn ông này trước làm nghề hàng hải, vài năm gần đây, ông nghỉ hẳn việc đi biển, gia cảnh thuộc diện khá giả, có hai căn nhà xây sát nhau. Vợ ông Hải "cầm phường" nhỏ trong xóm.

Hai vợ chồng ông có hai người con, cô con gái cả Nguyễn Thị H. làm công nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai út ông Hải không ở nhà nên thoát nạn.

Vụ cháy 4 người chết ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong do sốc bỏng, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường-2
Người dân tập trung theo dõi ngoài hiện trường vụ cháy. Ảnh: F B.

Vụ hỏa hoạn khiến chính quyền xã Kiều Bái vô cùng vất vả, phải cắt cử người phối hợp phong tỏa hiện trường, tiến hành cứu giúp người bị nạn, dập lửa. Đồng thời, cử người tuyên truyền cho nhân dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc giải tán vì họ tụ tập quá đông, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Qua đấu tranh, ông Hải khai với cảnh sát thời gian gần đây con gái ông là chị Nguyễn Thị H. đưa con nhỏ về nhà ở. Ngày 15/8, nhân ngày nghỉ cuối tuần, anh Vũ Trọng Kh. (chồng chị H.) đến chơi, khuyên vợ đi về. Ông Hải cũng động viên, khuyên can con gái về nhà chồng thì giữa hai bố con xảy ra tranh cãi. 

Khoảng hơn 19h cùng ngày, sau khi khuyên can con gái bất thành, ông Hải dùng chai xăng ném vào trong phòng, nơi có vợ, hai vợ chồng con gái cùng đứa cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa để con gái về nhà chồng nhưng không may ngọn lửa bùng lớn. Ông vội lao vào phòng cứu cháu ngoại nhưng không thành, cuối cùng 4 người thân thiệt mạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy các nạn nhân bị tử vong do sốc bỏng, vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong số các nạn nhân có chị Nguyễn Thị H. đang mang thai.

Chính quyền địa phương ở Thủy Nguyên bước đầu hỗ trợ cho gia đình người bị hại 75,6 triệu đồng để lo hậu sự.

Trước đó, buổi tối 15/8, tại nhà riêng vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải, ở thôn 3, xã Kiền Bái xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hậu quả làm bà Nguyễn Thị Th., sinh năm 1971 (vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H., sinh 1990 (con gái ông Hải); cháu Nguyễn Thị Tuyết Nh., sinh năm 2017 (cháu ngoại ông Hải) tử vong tại khu vực phòng ngủ; anh Vũ Trọng Kh., sinh năm 1990 (con rể ông Hải) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Riêng ông Nguyễn Văn Hải bị thương, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chay-4-nguoi-chet-o-hai-phong-nan-nhan-tu-vong-do-soc-bong-vu-viec-co-nhieu-dau-hieu-bat-thuong-161211708104049517.htm

tử vong

vụ nổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.