Xe khách giường nằm chở 44 hành khách bốc cháy trên đèo

Trong lúc đang đổ đèo, xe khách giường nằm chở 44 hành khách bất ngờ bị nổ lốp rồi bốc cháy dữ dội.

Tối 6-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết một vụ tai nạn khiến 1 xe khách từ tỉnh Lâm Đồng xuống tỉnh Khánh Hòa bị cháy rụi.

Xe khách giường nằm chở 44 hành khách bốc cháy trên đèo-1
Xe khách bốc cháy dữ dội

Theo ông Hường, khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 49B - 01072 lưu thông trên Quốc lộ 27C theo hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa. 

Khi xe khách đang đổ đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì bất ngờ bị nổ lốp sau. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi xe khách.

Rất may, 44 hành khách trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài nên không gây thương vong về người.

Theo Người lao động


cháy xe


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.