Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đà Nẵng, hiệntrên địa bàn có gần 20 doanh nghiệp chế biến thủy sản, mỗi ngày cần ít nhất600 tấn nguyên liệu nhưng sản lượng thực tế hiện không đáng kể. Ông NguyễnTuấn Ngọc, Giám đốc ban quản lý và khai thác cảng cá Thọ Quang cho biết,trước đây, mỗi tháng cảng Đà Nẵng có khoảng 700 lượt tàu thuyền ra vào.
![]() |
Ngư dân không dám ra khơi khiến nguồn nguyên liệu thiếu trầm trọng |
Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 trở lại đây, do liên tục có ápthấp nhiệu đới và bão nên chỉ có khoảng vài ba trăm tàu ra khơi, chủ yếuđánh bắt gần bờ nên lượng hàng hoá qua cảng ước tính chỉ còn hơn 90 - 100tấn một ngày, giảm một nửa so với trước. Đó là chưa kể do đánh bắt gần bờnên tỷ lệ hải sản đủ tiêu chuẩn đưa vào chế biến đạt rất thấp.
Ông Nguyễn Điểm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Procimex Việt Nam cho biết: “10năm trở lại đây, chưa năm nào lại thiếu nguyên liệu thủy sản trầm trọng nhưhiện nay. Với công suất hiện có, công ty cần 100 tấn nguyên liệu mỗi ngàynhưng hiện cố gắng lắm cũng chỉ thu mua được khoảng 7 tấn”. Công ty TNHH ĐạiPhúc đầu tư nhà xưởng, dây chuyền chế biến trị giá 18 tỷ đồng nhưng trongtháng 6 đầu năm 2010, công ty chỉ mua được 57 tấn nguyên liệu, đủ sản xuấttrong 10 ngày.
|
Hiện có khoảng gần 100 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở các tỉnh miền Trungrơi vào tình cảnh tương tự. Công ty thương mại tổng hợp Phước Tiến (QuảngNam) doanh thu xuất khẩu trong một tháng gần đây giảm 50%, chỉ đạt khoảnghai triệu USD khiến hơn 2.000 công nhân của công ty phải nghỉ việc.
Ông Trần Văn Lĩnh, Giám đốc Công ty thuỷ sản Thuận Phước - Đà Nẵngcho biết thêm, ngoài việc thiếu nguyên liệu thì hiện các doanh nghiệp cũngđang rất đau đầu với hàng loạt phát sinh như phải vay vốn giá cao,cước vận tải biển, điện, nước, xăng dầu, lương công nhân… tăng mạnh.Điều đó khiến giá thành sản phẩm tăng 4 - 5%.
Theo Đoàn Nguyên
Đất Việt