Thị trường ngoại tệ tự do tiếp tục lên cơn sốt giá khi bật tăng vọt lên trên20.000 đồng vào trưa nay (19/10). Diễn biến khó lường này đang khiến nhiều điểmthu đổi trở nên cẩn trọng khi nhiều nơi không dám công bố giá trước mà chỉ cókhách mua bán mới báo giá.
Sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua (18/10), tỷ giá USD trên thị trường tự do đầugiờ sáng nay tiếp tục đi lên. Tại Hà Nội, giá USD phổ biến ở mức 19.940 đồng/USD(mua vào) và 19.980 đồng/USD (bán ra), tăng thêm 10 đồng mỗi USD so với lúc 17hchiều qua. So với cuối tuần, giá USD hiện đã tăng thêm 120 đồng. Tính đến 9hsáng, các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM công bố giá mua bán đều ở mức cao19.930-20.000 đồng.
Và tới 11h30 trưa nay, các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM vẫn cố thủ mức giábán ra ở 20.000 đồng. Cá biệt, một số nơi đã đẩy giá bán USD vọt lên 20.020 đồng.Tại Hà Nội, giá bán cũng được duy trì ở mốc 20.000 đồng, lực mua cũng tăng lên.
Diễn biến khó lường này khiến nhiều điểm thu đổi trở nên cẩn trọng. Nhiều nơikhông dám công bố giá trước mà khi nào có khách tới mua bán mới báo. Tuynhiên, giao dịch USD sáng nay vẫn sôi động do lo ngại tỷ giá tăng theo giá vàngvà nhu cầu cuối năm tăng mạnh để nhập khẩu hàng hóa.
![]() |
Diễn biến khó lường này khiến nhiều điểm thu đổi trở nên cẩn trọng |
Hiện, các ngân hàng vẫn niêm yết tỷ giá ở mức kịch trần 19.500 đồng, nhưng theophản ánh của một số doanh nghiệp, phí giao dịch USD tại các ngân hàng thương mạicũng dần “leo thang” theo và giá giao dịch thực tế không thấp hơn thị trường tựdo bao nhiêu.
Cuối ngày hôm qua (18/10), các giao dịch thành công trên thịtrường liên ngân hàng đã được chốt giá tới 19.870 đồng và đến sáng nay đã vượtngưỡng 19.990 đồng, bỏ xa mức trần quy định là 19.500 đồng. Trên thực tế, giaodịch trong ngân hàng không đột biến, song tâm lý chung trên thị trường đều hướngtới khả năng tỷ giá còn tăng cao nữa. Vì thế, tình trạng các tổ chức có nguồnthu ngoại tệ găm giữ trên tài khoản lại tái diễn.
Theo các doanh nghiệp, thông thường vào những tháng cuối năm, do doanh nghiệpcần USD để thanh toán hoặc nhập hàng bán tết nên giá USD thường tăng. Khác nhữngnăm trước là sau khi tăng thường giảm trở lại, từ tháng 8 đến nay, tỷ giá USDvẫn trong xu hướng tăng nhiều hơn giảm.
Mặc khác, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới cũng gây áp lực lớn lêntỷ giá. Bên cạnh đó, giá USD tự do tăng có thể ảnh hưởng một phần từ đồng USDbước sang ngày phục hồi thứ hai liên tục, tăng giá 0,2% so với rổ tiền tệ gồmcác đồng tiền chủ chốt. Ở trong nước, một số doanh nghiệp đến kỳ đáo hạn trả nợngoại tệ vào dịp cuối năm cũng có thể gây căng thẳng về mặt tâm lý thị trường.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu khẳng định: “Hiệntại, Ngân hàng Nhà nước chưa có phương án nào điều chỉnh về tỷ giá”. Tuynhiên, trong những ngày tới, phía Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường hỗ trợ vềngoại tệ để giảm bớt áp lực từ vấn đề này, tạo thanh khoản tốt hơn cho thịtrường.
Theo C.Huệ
DĐDN