Một số nguồn tin khẳng định nhà cầm quân xứ Nghệ đã chính thức chuyển về dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Nhưng...
Trao đổi cùng phóng viên, một trợ lý của ông Doãn Văn Phương (Chủ tịch CLB Thanh Hóa), cho biết:
“Hiện nay, ông Doãn Văn Phương đang đi công tác nước ngoài và chưa đưa ra bất kỳ sự chỉ đạo nào liên quan đến vấn đề nhân sự của CLB Thanh Hóa. Nên không có chuyện HLV Nguyễn Hữu Thắng thay thế HLV Hoàng Thanh Tùng”.
Về phần Hữu Thắng, nhà cầm quân xứ Nghệ cũng từ chối xác nhận chuyện ông sẽ về xứ Thanh và tái xuất sân cỏ ở mùa giải 2016.
Điều đó cũng có nghĩa, ít nhất đến lúc này, chuyện cựu trung vệ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam dẫn dắt CLB Thanh Hóa vẫn chưa xảy ra như một số nguồn tin khẳng định.
Sau khi chia tay SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng dành một năm qua cho việc học nâng cao trình độ. Đích đến tiếp theo trong sự nghiệp của ông vẫn là một ẩn số.
Trong thời gian qua, tương lai của HLV Nguyễn Hữu Thắng là chủ đề được bàn luận khá nhiều.
Theo HLV Lê Thụy Hải, việc Hữu Thắng dẫn dắt CLB Thanh Hóa là điều tốt với bóng đá địa phương này.
Bởi sau khi tình hình tài chính được cải thiện với sự xuất hiện của nhà tài trợ mới, đội bóng xứ Thanh không giấu giếm tham vọng bay cao hơn trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Chế độ lương, thưởng được cải thiện, hàng loạt bản hợp đồng mới được đưa về, nhưng cái thiếu của CLB Thanh Hóa lúc này là một nhà cầm quân có tầm để hiện thực hóa tham vọng.
Theo chiều ngược lại, làm việc cho những đội bóng giàu tham vọng cũng là mục tiêu của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Cũng vì lý do này nên ông đã chia tay đội bóng quê hương SLNA ngay trước thềm V-League 2015, khi không nhận thấy sự quyết tâm trong chính sách đầu tư của nhà tài trợ và sự rõ ràng trong định hướng phát triển của đội bóng.
Thời điểm HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay SLNA, nhiều ý kiến phán đoán ông sẽ về dẫn dắt CLB Bình Dương. Nhưng đến lúc này, chuyện đó cũng chưa xảy ra, tương tự khả năng nhà cầm quân xứ Nghệ về Thanh Hóa.
Theo Trí thức trẻ