Trời se se lạnh mà được nhâm nhi đĩa bánh xèo thơm nồng thì ngon không gì bằng.
Cái thú của món bánh
này là bạn bè cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả trong lúc chờ đợi
những chiếc bánh nóng hổi ra khuôn, sắp lên đĩa. Đặc biệt khi tiết
trời vào thu, trời se se lạnh mà được nhâm nhi đĩa bánh xèo thơm
nồng thì quả là ngon không gì bằng.
Bánh xèo là loại bánh vừa ăn chơi nhưng cũng no bụng, bình dân nhưng
có hương vị đậm đà, dễ lôi cuốn thực khách trong những ngày trời
chuyển vào thu.
Thời kinh tế còn khó khăn, bánh xèo chỉ xuất hiện trong các đám giỗ,
chạp. Ngày nay, bánh xèo được biến tấu theo từng vùng miền, phù hợp
với khẩu vị mỗi nơi. Riêng bánh xèo miền Trung với hình tròn nhỏ,
hoặc gấp lại thành hình bán nguyệt, bên trong có nhân tôm, thịt, có
người lại thích cho nấm rơm, đổ với trứng…
Để tạo nên chiếc bánh xèo ngon phải kỹ càng ngay từ khâu trộn bột.
Bột làm bánh xay từ gạo lúa đảm bảo 3 yếu tố thơm, ngon, dẻo. Gạo vo
sạch ngâm trong nước lạnh vài tiếng đồng hồ trước khi xay. Khi chưa
có máy xay người ta thường xay bột bằng cối đá, bột xay nhiều lần
mới thật nhuyễn. Thao tác pha bột cũng rất quan trọng. Bột phải trộn
thật đều tay, chú ý lượng nước, hỗn hợp bột không được quá lỏng hay
quá đặc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bánh, vừa đủ để bánh đạt được độ
giòn như ý.
Khi chuẩn bị đổ bánh, người làm bánh còn bỏ thêm vào bột lá hành hay
lá hẹ thái nhỏ, một chút bột nghệ, muối đường cho vị thêm mặn mà.
Đúc bánh xèo tưởng
chừng rất dễ nhưng đòi hỏi khéo tay thì mới có thể làm ra chiếc bánh
vừa giòn, vừa ngon. Chảo đúc bánh to cỡ bằng chiếc đĩa, đáy cạn, có
nắp đậy (loại chảo chống dính lại càng tốt). Đợi lửa củi đỏ mới cho
chảo lên lò. Thoa vào chảo một lớp dầu phụng rồi đậy vung, chờ thật
nóng mới đổ bột vào. Mẻ đầu được dùng để thử và tráng chảo. Bắt đầu
mẻ bánh thứ hai, rải nhân lên chảo sau khi đã khử dầu, tay cầm chiếc
gáo múc một vá bột đổ lên, nghiêng chảo cho bột tải đều, rồi đậy nắp
vung, chừng dăm ba phút khi mặt trên của bánh xốp và khô, viền bánh
co lại, tróc ra thì bánh đã chín. Người đúc nhanh tay dùng chiếc cạy
bằng kim loại để đưa bánh ra khỏi khuôn. Bánh đổ càng mỏng càng
ngon. Nếu để già lửa, bánh sẽ bị cháy sém. Lửa yếu quá, mặt bánh lại
chai lì mất ngon. Người làm vừa múc bột đổ vào khuôn, vừa vớt bánh
liền tay, nhanh chóng, cho đến khi nào thau bột vơi dần.
Bánh xèo phải ăn lúc nóng mới ngon và ăn theo kiểu chân phương: dùng
tay quấn từng lát bánh mỏng rồi xuýt xoa chấm bánh với nước mắm cay
nồng, vừa hít hà hương thơm nồng của những cọng rau như tần ô, cải
cay, rau húng, bắp chuối…
Món bánh xèo tuy khá quen thuộc giản dị nhưng lại có sức hút lạ
lùng. Nhâm nhi bánh và trò chuyện với bạn trong tiết thu lành lạnh
quả thật thú biết bao.
Theo Món ngon Sài Gòn