Ngày 16.3, được biết ngân hàngNhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng chủ động bán ngoại tệ tiền mặt đểđáp ứng nhu cầu hợp pháp (công tác, du lịch, học tập, chữa bệnh...) của cá nhân.Sẵn có passport và vé máy bay đi Bangkok (Thái Lan) trong tay, tôi quyết địnhkiểm chứng thực tế, đến ngân hàng để hỏi mua 1.600 USD.
Chỗ bán chỗ không
Tại trụ sở Techcombank trên đườngNguyễn Thị Minh Khai, cô nhân viên giao dịch nghiêm nghị nói: “Ngân hàng đãngưng bán USD trước tết, đang chờ quyết định mới”.
Cho rằng các ngân hàng nước ngoàithoáng hơn về quy định, tôi ghé vào HSBC trên đường Đồng Khởi, quận 1. Nhân viênở đây giải thích khách hàng muốn mua USD, ngoài passport và vé máy bay đi nướcngoài còn cần phải có tài khoản HSBC. Đáp ứng đủ các điều kiện trên cũng chỉ muađược tối đa 500 USD/người.
Sẵn có văn phòng Commonwealth bêncạnh, tôi qua hỏi. Cô nhân viên nhiệt tình bảo: “Ở đây chỉ bán đôla Úc, chứkhông bán ngoại tệ nào khác”.
Tại ANZ, nhân viên cũng đòi phảicó tài khoản ANZ, và còn tùy vào nguồn tiền mặt có sẵn để bán cho khách. Ngânhàng này cũng sẽ thu phí bán ngoại tệ, tối thiểu là 40.000 đồng. Khi tôi hỏi muabaht Thái thì nhân viên bảo chỉ có thể bán 100 - 200 baht.
|
Trong một số trường hợp, người dân có thể mua ngoại tệ của ngân hàng (Ảnh: Lê Quang Nhật) |
Sẵn có tài khoản tại MB bank(ngân hàng Quân đội), tôi tìm đến sở giao dịch trên đường Hai Bà Trưng. Nhânviên phòng thanh toán quốc tế nói: “Anh muốn mua thì đợi em hỏi ý sếp, nhưng sếpđang họp, em sẽ báo lại anh sau qua điện thoại”.
Tôi bèn qua văn phòng AB bank(ngân hàng An Bình) cạnh đó. Nhân viên phòng thanh toán quốc tế sau khi xem quapassport, vé máy bay và hỏi mục đích đi nước ngoài của tôi, đã làm thủ tục bánUSD với giá niêm yết: 20.865 đồng/USD, cũng với hạn mức 500 USD/người.
Sau khi hoàn tất giao dịch này,tôi nhận được điện thoại của cô nhân viên MB bank: “Anh tới ngân hàng làm thủtục mua bán ngoại tệ đi, sếp em đã đồng ý bán cho anh 1.600 USD đúng giá niêmyết...”.
Dư dả mới bán cho dân
Ông Nguyễn Hoàng Minh, phógiám đốc ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM: công văn 2033 do thốngđốc mới ban hành hai, ba ngày nay nên có thể chưa thấy ngay hiệu ứngtích cực từ các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước, chi nhánhTP.HCM đang tổ chức đi nắm tình hình ở các ngân hàng, có thể đầutuần sau mới có thông tin.
Tuy nhiên, việc đáp ứng nhucầu ngoại tệ của người dân cũng còn tuỳ vào trạng thái ngoại hốicủa từng ngân hàng, một số cần cân đối giữa cung và cầu. Nếu chưa muađược ngoại tệ, các nhu cầu học tập, trị bệnh, du lịch ở nước ngoàicần ngoại tệ có thể thanh toán qua thẻ thanh toán hay tín dụng quốctế.
Bà Cao Thị Thuý Nga, phótổng giám đốc ngân hàng Quân Đội (MB): “MB vẫn đáp ứng nhu cầu ngoạitệ của người dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo quy định của pháplệnh ngoại hối thì không phải ai vào ngân hàng mua ngoại tệ cũngđược. Muốn mua họ phải chứng minh nhu cầu là có thực và hợp pháp,thí dụ đi công tác nước ngoài phải có quyết định cử đi công tác củacơ quan”.
Ông Bùi Tấn Tài, phó tổnggiám đốc ngân hàng ACB: “Người dân đến mua ngoại tệ mà nhu cầu đúngtheo quy định và ngân hàng có nguồn cung thì ngân hàng bán. Tuy nhiên,tại thời điểm này lượng ngoại tệ ở ngân hàng cũng không dư dả. Cónguồn thì ngân hàng bán lại do doanh nghiệp là chính, vì đây là nhữngđối tượng luôn cần ngoại tệ. Còn nhu cầu từ cá nhân thì ít hơnnhiều”.
Theo Ngô Bá Nha - HồngSương
SGTT