Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 2/12 đã bác bỏ yêu cầu từ chức của những người biểu tình vốn đang cố gắng lật đổ chính phủ của bà, trong bối cảnh các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn ở thủ đô Bangkok.
Thủ
tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 2/12 đã bác bỏ yêu cầu từ chức
của những người biểu tình vốn đang cố gắng lật đổ chính phủ của bà,
trong bối cảnh các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn ở thủ đô Bangkok.
Trong
một bài phát biểu trên truyền hình hôm nay, bài phát biểu đầu tiên kể
từ khi các cuộc biểu tình hòa bình biến thành bạo lực hôm 30/11, bà
Yingluck nói rằng các yêu cầu của lực lượng biểu tình nhằm giải tán quốc
hội và thiết lập “Hội đồng nhân dân” là bất hợp pháp.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Bà
Yingluck nói các yêu cầu của thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban là
không thể thực hiện theo hiến pháp, nhưng bà vẫn để ngỏ khả năng đối
thoại.
“Tôi
sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để mọi người hạnh phúc… Nhưng là thủ tướng,
điều tôi làm phải phù hợp với hiến pháp”, bà nói thêm.
Những
người biểu tình chống chính phủ kêu gọi bà Yingluck từ chức, và thủ
lĩnh phe biểu tình kiêm cựu chính trị gia đối lập Suthep Thaugsuban hôm
1/12 đã ra tối hậu cho bà Yingluck, yêu cầu bà phải từ chức trong vòng 2
ngày.
Những
người chỉ trích cho rằng ông Suthep, đang sử dụng các cuộc biểu tình
đường phố ngày càng trở nên bạo lực để dàn dựng một cuộc đảo chính quân
sự nhằm thay thế chính phủ dân cử của Thủ tướng Yingluck.
4
người đã thiệt mạng hồi cuối tuần qua trong các vụ xô xát giữa lực
lượng an ninh và những người biểu tình. Đây là cuộc khủng hoảng chính
trị tồi tệ nhất tại Thái Lan kể từ làn sóng biểu tình quy mô lớn hồi năm
2010, vốn khiến hơn 90 người thiệt mạng.
Các vụ xô xát lại tiếp tục nổ ra hôm nay 2/12 khi những người biểu tình cố gắng đột nhập văn phòng của Thủ tướng Yingluck.
Thái
Lan đã chứng kiến 18 cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính kể từ năm
1932, mà gần đây nhất là cuộc đảo chính nhằm lật đổ Thủ tướng Thaksin
Shinawatra hồi năm 2006. Tuy nhiên, quân đội dường như không muốn can
thiệp vào cuộc khủng hoảng hiện nay.
“Quân
đội sẽ có quan điểm trung lập và tôi biết họ muốn nhìn thấy đất nước
yên bình”, bà Yingluck cho biết, nói thêm rằng mục đích trước mắt của bà
là phục hồi “hòa bình” tại các con phố bất ổn ở thủ đô nhưng cam kết
rằng “cảnh sát sẽ không sử dụng vũ lực chống lại người dân”.
Bà
Yingluck là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người giành
được sự ủng hộ rộng rãi từ dân nghèo và tầng lớp lao động nhưng không
“được lòng” tầng lớp trung lưu và giàu có ở Bangkok.