Bộ Tài chính đã ban hành thông tư tăng thuế xuất khẩu vàng từ 0% như hiệnnay lên mức 10%, kể từ ngày 1/1/2011.

Theo đó, các loại vàng nguyên liệu thuộc nhóm 8718; các loại vàng trangsức khác có hàm lượng cao; vàng miếng vàng thỏi, vàng bột có hàm lượngdưới 99,99% sẽ chịu thuế suất 10% so với mức 0% hiện hành.

Bên cạnh đó, quặng Apatit loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,25mm thuộc nhóm 2510 sẽ áp dụng thuế suất 10%. Loại hạt có kích thước trên0,25 mm đến 15 mm sẽ áp dụng thuế suất 15% và các loại khác thuọc nhóm 2510sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%; Quặng đồng và tinh quặng đồng thuộc nhóm2603 sẽ áp dụng thuế suất 30%...

Thuế xuất khẩu vàng 10% không hợp lý
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mới đây, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã có văn bản gửi BộTài chính kiến nghị về những vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư104/2010 của bộ này.

Theo văn bản kiến nghị, Hiệp hội Kinh doang vàng Việt Nam cho rằng Bộ Tàichính không nên áp dụng mức thuế suất 10% đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu.Lý do bởi, nếu áp thuế suất 10% thì không một doanh nghiệp nào có thể thựchiện được việc xuất khẩu vàng vì mức chênh lệch giá không đủ bù đắp được chiphí và thuế xuất khẩu.

Đồng thời, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam cũng kiến nghị đối với các mặthàng trang sức, mỹ nghệ (đồ kim hoàn), dù bất cứ hàm lượng vàng nào cũng chỉnên áp thuế xuất khẩu tối đa là 0,5% để các doanh nghiệp tập trung xuất khẩuchính ngạch, hạn chế tình trạng buôn lậu vàng.

TheoP.V.
DĐDN

 

Theo bạn, trong năm 2011 đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ hiệu quả nhất?

1. Vàng

2. Ngoại tệ

3. Bất động sản

4. Cổ phiếu

5. Gửi tiết kiệm