Bệnh viện Đa khoa Trung ươngCần Thơ vừa bị phát hiện có lưu kho loại thuốc không cósố đăng ký lưu hành của Bộ Y tế và chưa được kiểm địnhchất lượng.

Thuốc giả trong BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Gói thuốc Bary Sunfat giả bán tại nhà thuốc của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chiều 13-9, ông Đặng Thanh Thủy, TrưởngPhòng Quản lý Dược, Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết cơquan chức năng vừa phát hiện Bệnh viện (BV) Đa khoaTrung ương Cần Thơ lưu hành số lượng khá lớn thuốccản quang dùng trong chụp X-quang là thuốc giả,không có số đăng ký của Bộ Y tế. Hiện số thuốc nàyđã được niêm phong chờ xử lý.

Đượcbiết, loại thuốc này đã được BV Đa khoa Trung ươngCần Thơ mua về từ tháng 12-2008, với số lượng 1.500gói. Hợp đồng thể hiện rõ bên bán là cửa hàng dụngcụ y khoa số 940 đường 3 Tháng 2, phường 15, quận11-TPHCM; bên mua là BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.Đến ngày 11-8-2010, loại thuốc này vẫn được BV Đakhoa Trung ương Cần Thơ bán cho bệnh nhân. Thuốc nàycó tên Bary Sunfat, nơi sản xuất ghi trên bao bì làViện Công nghệ Hóa học, số 1 Mạc Đĩnh Chi, quận1-TPHCM. Thông tin ghi trên bao bì của thuốc này rấtsơ sài, không ghi trọng lượng, ngày sản xuất, sốlô... Đặc biệt, số đăng ký ghi trên gói thuốc là:777.91.53 QH không có trong danh mục những thuốcđược lưu hành.

ÔngĐặng Thanh Thủy khẳng định: “Số đăng ký 777.91.53 QHlà rất lạ, không có loại thuốc nào trong danh mụclại có số đăng ký như vậy”.  Sau đó, ông Thủy liênhệ với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cũng nhận được trảlời là không có loại thuốc nào nằm trong danh mụcthuốc được lưu hành có số đăng ký 777.91.53 QH; đâylà số đăng ký giả. Như vậy, đơn vị nào mua bán, kinhdoanh, sử dụng thuốc Bary Sunfat này là sai.

Thuốc giả trong BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Hóa đơn nhập 1.500 gói thuốc Bary Sunfat giả của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Cũngtheo ông Thủy, thuốc muốn được lưu hành trên thịtrường, trước hết phải được Bộ Y tế cấp số đăng kývà được hội đồng thẩm định đánh giá đạt tiêu chuẩnmới cho lưu hành... Theo thông tin ban đầu, số thuốctrên được lãnh đạo BV Đa khoa Trung ương Cần Thơđồng ý cho ông Phan Xuân Sinh, nguyên trưởng khoadược, chủ nhà thuốc của BV Đa khoa Trung ương CầnThơ, mua về.

Hiệnchưa biết bệnh nhân được chỉ định dùng loại thuốctrên bị ảnh hưởng như thế nào nhưng việc BV Đa khoaTrung ương Cần Thơ, một BV lớn nhất ĐBSCL, bán thuốcgiả, không có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế trongsuốt thời gian dài là không thể chấp nhận được.

Theo LêDũng
Người lao động