Ngày 20/7, hai tỉnh Tiền Giangvà Sóc Trăng đã cùng công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn và đề xuất các biệnpháp ngăn chặn, khống chế, dập dịch nhằm không để lây lan rộng rãi.

Theo Chi cục Thú y tỉnh TiềnGiang, dịch heo tai xanh đã xuất hiện từ đầu tháng 7/2010 ở các huyện ChâuThành, Cái Bè, Cai Lậy và TP Mỹ Tho với gần 60 hộ dân thuộc 15 xã có heo bịbệnh (ước tính có hơn 1.300 con heo mắc bệnh). Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh,ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã cho tiêu hủy hơn 300 con của 17 hộ dân.

Tiền Giang và Sóc Trăng công bố dịch heo tai xanh
Tiêu hủy heo tai xanh (ảnh minh họa)

 Trong đó, huyện Châu Thành làđịa bàn có dịch bệnh cao nhất với 9 xã có heo bệnh. Ngành chức năng cũng đã chotiêu hủy hơn 300 con và đã khẩn cấp cho lập chốt kiểm dịch động vật tại 2 xãĐiềm Hy và xã Tân Hương.

 Tỉnh Tiền Giang cũng đã đưara mức hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh với mức 25.000 đồng/kg cho các hộ dân bịthiệt hại.

 Ngoài ra, tỉnh cũng đangtích cực chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra các hộ dân chăn nuôi heođể kiểm soát tình hình dịch bệnh. Các ngành chức năng tiếp tục phun thuốckhử độc tại các điểm có dịch, nghiêm cấm vận chuyển, mua bán heo bệnh rangoài địa phương.

 Hôm qua (20/7), Chủ tịchUBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã quyết định công bố dịch heo tai xanh trên địabàn TP Sóc Trăng, với 7/10 phường xuất hiện ổ dịch.

 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trănggiao cho Giám đốc Sở NN- PTNT, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng áp dụng triệt đểcác biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập tắt dịch bệnh, không để lây lan sangnơi khác.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnhSóc Trăng có hơn 1.100 con heo bị mắc bệnh của 125 hộ chăn nuôi. Dịch heotai xanh hoành hành tại TP Sóc Trăng và lan nhanh đến các huyện Trần Đề,Thạnh Trị và Mỹ Xuyên.

Theo Dân trí